Truy thu tiền thuê đất theo giá cũ

Bạn đọc Văn Tích Tiên phản ánh: Trước đây ông có ký hợp đồng với Quận ủy quận 8 để thuê mặt bằng tại 310 A Hưng Phú, phường 8, quận 8, TP.HCM.

Tháng 10-2006, cơ quan này đã thanh lý hợp đồng với các hộ đang kinh doanh, sinh hoạt tại đây và không yêu cầu người dân phải trả lại mặt bằng. Từ thời điểm đó, các hộ không ký hợp đồng thuê đất mới và cũng không phải trả tiền thuê hằng tháng.

Ngày 9-6-2011, ông Tiên nhận được giấy mời đến UBND phường 8 để họp về việc trả tiền thuê đất. Ông được thông báo đơn vị chức năng sẽ truy thu tiền thuê đất nhưng ông không rõ tại sao truy thu.

Đại diện Phòng Quản lý tài sản - dự án (thuộc Văn phòng Thành ủy TP.HCM) cho biết: “Với việc được cấp giấy chứng nhận vào năm 2002, khu đất 310A hiện thuộc quyền quản lý của Văn phòng Thành ủy TP.HCM. Lúc trước, chúng tôi giao cho Văn phòng Quận ủy quận 8 quản lý và cho người dân thuê. Cuối năm 2006, Quận ủy quận 8 có công văn đề nghị Văn phòng Thành ủy ngưng thu tiền thuê đất với lý do chính quyền đang làm cầu tạm tại khu vực trên để thay thế cầu chữ Y nên người dân khó buôn bán. Theo đó, chúng tôi dự kiến sẽ trình lãnh đạo xem xét không thu tiền từ tháng 10-2006 đến tháng 12-2009 và sẽ thu từ tháng 1-2010 đến tháng 6-2011. Ngày 9-6-2011, chúng tôi đã làm việc với các hộ dân và đa số các hộ đều đồng ý thanh toán tiền thuê đất theo giá cũ.

Tháng 7 tới đây, Văn phòng Thành ủy TP.HCM sẽ ký hợp đồng cho thuê đất với các hộ dân. Nếu hộ nào không trả tiền thuê đất theo phương án trên thì phải trả lại đất cho Văn phòng Thành ủy. Hộ nào tiếp tục thuê và ký hợp đồng mới thì hằng tháng sẽ đóng tiền thuê theo giá mới tại Phòng Tài chính ngân sách của Thành ủy”.

KIỀU PHÚ

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.