Trường tiểu học đầu tiên ở quận 12 TP.HCM đạt chuẩn quốc gia mức độ 2

(PLO)- Từ năm học 2017-2018, trường tiểu học Võ Thị Sáu (quận 12, TP.HCM) được chọn xây dựng trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 5-9, Trường tiểu học Võ Thị Sáu (quận 12, TP.HCM) tổ chức lễ nhận Bằng Công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 do UBND TP.HCM cấp. Đây cũng là trưởng tiểu học đầu tiên trên địa bàn quận 12 được nhận bằng nói trên.

Dự lễ có bà Trần Kim Yến, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, cho biết từ năm học 2017-2018, trường được chọn xây dựng trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế.

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu nhận Bằng Công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Ảnh: TRẦN MINH

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu nhận Bằng Công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Ảnh: TRẦN MINH

Với sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng, 5 năm liền trường đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và 2 lần được nhận Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liền của UBND TP.HCM. Bên cạnh đó, tỉ lệ giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua các cấp của nhà trường ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, đội ngũ giáo viên của trường đều đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. Bên cạnh đó, luôn học hỏi, tìm tòi và vận dụng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát huy năng lực học tập của học sinh...” – ông Dũng chia sẻ.

Cũng theo ông Dũng, trường tiểu học Võ Thị Sáu còn chú trọng xây dựng tốt mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội, góp phần giáo dục học sinh cả về tri thức lẫn đạo đức, lối sống. Trường cũng đã huy động các nguồn lực xã hội, cá nhân tham gia vào quá trình phát triển nhà trường, nhất là cải tạo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học.

“Trường còn khơi gợi khả năng tư duy, sáng tạo, năng lực tự học của học sinh. Trường cũng trang bị học sinh các kĩ năng sống cơ bản, biết giao tiếp, ứng xử đúng mực để trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ” - ông Dũng nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.