Trường THPT Lê Quý Đôn đón nhận danh hiệu cao quý

(PLO)- Trường THPT Lê Qúy Đôn (quận 3, TP.HCM) vừa vinh dự đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và Bằng xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp TP.

Sáng 19-11, Trường THPT Lê Qúy Đôn (quận 3, TP.HCM) đã vinh dự đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và Bằng xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp TP.

Trường THPT Lê Qúy Đôn được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 (mức độ cao nhất trong thang đánh giá trường đạt chuẩn quốc gia) và đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 (cấp độ cao nhất trong thang đánh giá kiểm định chất lượng đạo tạo.

Đại điện Trung tâm Bảo tồn và Phát huy giá trị lịch sử văn hóa TP.HCM trao Bằng xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố cho Trường THPT Lê Qúy Đôn. 

Ngôi trường có tuổi đời 146 năm này được khởi công năm 1874, hoàn tất vào năm 1877, giảng dạy từ tiểu học đến tú tài theo chương trình Pháp.

Ngày đầu thành lập, trường có tên Collège Indigène. Năm 1977, trường chính thức lấy PTTH Lê Qúy Đôn.

Ngôi trường có kiến trúc Pháp gồm bốn dãy nhà cao hai tầng ghép lại có hình chữ "khẩu", bao quanh là các con đường Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Quý Đôn, Võ Văn Tần và Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Trường THPT Lê Quý Đôn đón nhận danh hiệu cao quý ảnh 3 Trường THPT Lê Quý Đôn đón nhận danh hiệu cao quý ảnh 4

Cổng trường trên đường Nguyễn Thị Minh Khai sau 146 năm.

Tượng nhà bác học Lê Quý Đôn được dựng ngay cổng chính

Do có nhiều mặt tiền nên trường có nhiều cổng, cổng chính nằm ở đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Sân trường trồng nhiều cây xà cừ, cây lớn nhất có tuổi đời bằng với tuổi ngôi trường.

Lối kiến trúc mang đậm chất Tây Âu, sau hơn một thế kỷ vẫn giữ gìn được nét truyền thống cổ kính mặc dù đã được trùng tu, sửa chữa.

Dựa trên nền kiến trúc cổ, hiện tại trường sở đã xây thêm một số công trình phụ gồm nhà luyện tập thể thao và các phòng học kiểu mới

Ban đầu trường chỉ nhận các học sinh người Pháp. Đến đầu thế kỷ 20 thì mở rộng để nhận thêm học sinh người Việt, tuy nhiên phải có quốc tịch Pháp.  Ngày nay, trường là một trong những trường đầu tiên thực hiện mô hình chất lượng cao tại TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.