Trường THPT FPT Cần Thơ đã tuyển được 60% học sinh lớp 10

(PLO)- Đại diện phân hiệu Đại học FPT tại Cần Thơ cho biết đơn vị này sắp được bàn giao đất giai đoạn hai 2,5ha để xây dựng khu nội trú THPT và nhiều công trình khác phục vụ học sinh, sinh viên.

Ngày 10-5, ông Nguyễn Xuân Phong – Hiệu trưởng Trường Đại học FPT tại Cần Thơ, cho biết khoảng đầu tháng 6 đơn vị này sẽ chính thức nhận bàn giao 2,5ha đất để thi công khối nhà kí túc xá dành cho học sinh THPT nội trú và các công trình khác.

Một góc thư viện dành cho học sinh và sinh viên FPT tại Cần Thơ. Ảnh: NN

Cũng theo ông Phong, Trường THPT FPT Cần Thơ vừa tổ chức thi sơ tuyển đợt một và đã tuyển được khoảng 60% học sinh vào lớp 10. Năm học 2019-2020, trường tuyển 150 học sinh lớp 10, chia làm ba đợt thi sơ tuyển. Ông Phong cho biết, nếu sơ tuyển đợt hai (ngày 19-5) tuyển đủ số lượng còn lại thì khả năng sẽ không tổ chức sơ tuyển đợt ba.

Trước đó, trong cuộc làm việc với lãnh đạo UBND TP Cần Thơ hồi tháng 4, đại diện phân hiệu Trường ĐH FPT Cần Thơ đã kiến nghị TP sớm bàn giao 2,5 ha đất để xây dựng các công trình nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của học sinh và sinh viên trong năm học tới.

Theo thông tin từ đại diện Trường THPT FPT, ngày 1-2-2019, UBND TP Cần Thơ ký quyết định cho phép thành lập trường THPT FPT. Khuôn viên trường nằm trong  tổ hợp phân hiệu Trường Đại học FPT tại CầnThơ và công viên phần mềm FPT Cần Thơ. Đây là cơ sở thứ ba của hệ thống THPT FPT trong cả nước sau Hà Nội và Đà Nẵng.

Năm 2013, trường THPT FPT chính thức được thành lập, hoạt động theo mô hình trường nội trú. Trong đó học sinh học tập, sinh hoạt từ thứ hai đến hết thứ sáu hằng tuần tại trường. Hai ngày cuối tuần không học thêm, không bài tập sẽ được các em dành hoàn toàn cho gia đình và các hoạt động xã hội.

Chương trình đào tạo tại THPT FPT được xây dựng với các điểm nổi bật như định hướng giáo dục quốc tế, tăng cường tiếng Anh và công nghệ thông tin. Ngoài kiến thức phổ thông nền tảng còn có những nội dung giúp cho học sinh hướng tới các chương trình giáo dục đại học chuẩn quốc tế tại Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.