Trường Quốc tế Saigon Pearl bất ngờ thông báo dừng hoạt động

(PLO)- Số lượng tuyển sinh sụt giảm nên Trường Quốc tế Saigon Pearl (ISSP) thông báo sẽ chỉ hoạt động đến cuối năm học.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong ngày 14-2, nhiều phụ huynh Trường Quốc tế Sài Gòn Pearl (ISSP) nhận được thư của nhà trường cho biết tổ chức họp phụ huynh trong ngày 15-2.

Nội dung liên quan đến việc trường sẽ đóng cửa và phụ huynh được hỗ trợ chuyển trường.

trường quốc tế
Trường Quốc tế Saigon Pearl. Ảnh: NTCC

Chiều 15-2, trao đổi với PLO về sự việc trên, đại diện truyền thông của Trường Quốc tế Sài Gòn Pearl (ISSP) tại Việt Nam, cho biết ISSP liên tục phải đối mặt với nhiều thử thách và khó khăn trong bối cảnh này. Số lượng tuyển sinh sụt giảm gây áp lực và ảnh hưởng tiêu cực tới tương lai lâu dài và khả năng phát triển không bền vững của ISSP.

"Do đó, đây là quyết định bất khả kháng, trường sẽ ngừng hoạt động vào cuối năm học này. Chúng tôi cam kết hỗ trợ học sinh, giáo viên, nhân viên và các gia đình của ISSP và có kế hoạch tiếp nhận học sinh ISSP vào trường khác thuộc cùng hệ thống” - vị này nói.

Dự kiến, nhà trường sẽ kết thúc hoạt động vào cuối năm học này. Như vậy, ngày học cuối cùng sẽ là 19-6-2025 và ngày làm việc cuối cùng của trường sẽ là 19-7-2025.

“Quyền lợi học tập của học sinh sẽ luôn được đảm bảo” - đại diện truyền thông của trường chia sẻ.

Theo đại diện nhà trường, khoảng 200 học sinh của trường sẽ được chuyển sang học tại Trường Quốc tế TP.HCM (ISHCMC) nếu có nhu cầu và nguyện vọng. Trường này trong cùng hệ thống.

“Chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho học sinh ISSP chuyển sang ISHCMC với mức học phí tương đương tại ISSP trong 2 năm kể từ tháng 8 năm 2025, phần chênh lệch nhà trường sẽ chịu” - vị này nói.

Vị này cũng cho biết, nhà trường có một đội ngũ chuyên trách hỗ trợ quý phụ huynh trong quá trình chuyển trường về ISHCMC hoặc tìm kiếm các trường quốc tế khác phù hợp nguyện vọng của các gia đình. Đội ngũ này sẽ hỗ trợ các khía cạnh của quá trình chuyển trường bao gồm việc tiếp nhận, chương trình học và đời sống học đường.

Vị này nhìn nhận quyết định này bất khả kháng, thông tin này sẽ gây bất ngờ cho phụ huynh nên đã gửi thư cho phụ huynh mời họp.

Còn về đội ngũ giáo viên, tất cả vẫn được đảm bảo công việc đến hết năm học này (tháng 6 năm nay) và nhà trường cam kết tiếp tục công tác dạy và học chất lượng cao cho đến ngày học cuối.

Trường đang tìm kiếm các vị trí công việc mới cho giáo viên và nhân viên nhà trường ở các cơ sở giáo dục khác trong cùng hệ thống, tại Việt Nam cũng như châu Á.

Trường Quốc tế Saigon Pearl thành lập năm 2010, giảng dạy cho trẻ mầm non và tiểu học theo Chương trình tú tài quốc tế (IB).

Trường có khoảng 200 học sinh, với học phí khoảng 243-572 triệu đồng một năm, chưa bao gồm đồng phục, chi phí ăn trưa, đưa đón.

Trong khi đó, học phí bậc mầm non và tiểu học của Trường Quốc tế TP.HCM hiện nay khoảng 270-725 triệu đồng một năm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.