Trường Lê Hồng Phong được công nhận Di tích Kiến trúc Nghệ thuật

(PLO)- Chiều 20-11, hơn 1.600 học sinh cùng thầy cô Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) đã tề tựu đông đủ giữa sân trường để đón nhận bằng xếp hạng Di tích Kiến trúc Nghệ thuật cấp TP của UBND TP.HCM.

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong được xây dựng năm 1927, được kiến trúc sư người Pháp Ernest Hebrard thiết kế. Đây là một trong ba ngôi trường THPT lâu đời nhất TP.HCM, trường chính thức mang tên cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Hồng Phong từ năm học 1976-1977, với nhiệm vụ chuyên đào tạo học sinh giỏi cho TP.

 Ông Phạm Thành Nam - Trưởng phòng Di sản Sở  VH-TT TP và ông Trương Kim Quân - Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích Sở VH-TT TP.HCM trao bằng xếp hạng Di tích Kiến trúc Nghệ thuật cấp TP cho Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong chiều 20-11. Ảnh: HOÀNG GIANG

Với cấu trúc khác lạ, mang phong cách Á-Âu kết hợp, còn gọi là kiến trúc Đông Dương đã tạo nên nét đặc sắc riêng cho ngôi trường gần 100 năm tuổi.

 Ngôi trường mang phong cách Á-Âu  đến nay đã gần 100 tuổi. Ảnh: HOÀNG GIANG

Một góc kiến trúc của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Ảnh: HOÀNG GIANG

Hôm nay cũng là dịp toàn thể thầy trò Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong kỷ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1980 – 20-11-2015).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.