Trường kỹ thuật chi gần nửa tỷ đồng xây phòng diễn án cho sinh viên luật

(PLO)- Phòng diễn án được thiết kế như là một phòng xét xử thật ở tòa án. Đây sẽ là nơi diễn ra các phiên tòa giả định dành cho sinh viên luật.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin từ Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, trường vừa đưa vào sử dụng một phòng diễn án dành cho sinh viên luật thực hành. Với kinh phí đầu tư gần 500 triệu đồng, phòng này được thiết kế như là một phòng xét xử thật ở tòa, với đầy đủ các tiện nghi cần thiết.

Chia sẻ với PLO, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phượng, Trưởng khoa Chính trị và Luật của trường, cho biết phòng diễn án sẽ là nơi diễn ra các phiên tòa giả định, nơi ghi nhận các nghiệp vụ giả định của thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thư ký, kiểm sát viên, luật sư, đội ngũ hỗ trợ tư pháp.

phong-dien-an-sinh-vien-luat (2).jpg
phòng diễn án sinh viên luật Trường kỹ thuật
Một buổi thực hiện phiên tòa giả định của sinh viên tại phòng diễn án. Ảnh: KCC

Được biết, năm 2023 là năm đầu tiên trường tuyển sinh ngành luật với điểm đầu vào năm đầu là 22,75 điểm. Đây cũng là ngành duy nhất thời điểm đó trường có tuyển sinh khối C00 (Văn, sử, địa). Và đến năm nay, trường dự kiến mở thêm ngành Tâm lý học giáo dục, là ngành thứ hai tuyển sinh có tổ hợp C00.

Mặc dù còn mới mẻ trong đào tạo luật nhưng theo Tiến sĩ Phượng, trường luôn mong muốn việc đào tạo của khoa luôn gắn liền với những yêu cầu thực tiễn. Đặc biệt, chiến lược đào tạo ngành luật của trường là tập trung đẩy mạnh các hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp, chú trọng các chương trình đào tạo nghiệp vụ thực tiễn, truyền cảm hứng cho sinh viên nghiên cứu, học tập hiệu quả hơn.

Cùng với đó, trường còn có Trung tâm thực hành pháp luật, có chức năng tổ chức thực hành, tư vấn, thực hành tố tụng (thông qua các phiên tòa giả định). Đồng thời thực hiện các hoạt động cộng đồng phục vụ cho nhà trường như tổ chức tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ tư vấn pháp lý, giúp cho nhiều sinh viên có cơ hội làm việc thực tiễn, nâng cao các kỹ năng thiết yếu và áp dụng được các kiến thức đã học.

Tiến sĩ Phượng cho rằng, khi kinh tế thị trường ngày càng phát triển, “đầu ra” cho sinh luật hiện nay khá đa dạng. Sinh viên luật sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, văn phòng luật sư, công ty luật, hay làm việc tại các doanh nghiệp…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.