Trưởng khoa Trung tâm Giáo dục quốc phòng, an ninh ĐH Hải Phòng thừa nhận quấy rối nữ sinh

(PLO)- Nam Trưởng Khoa Quân sự, Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh thuộc Đại học Hải Phòng thừa nhận có lời lẽ thô tục, quấy rối nữ sinh qua điện thoại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đại học Hải Phòng vừa báo cáo UBND thành phố về vụ việc nam giảng viên bị tố cáo có những lời lẽ thô tục, quấy rối nữ sinh qua điện thoại. Theo đó, quá trình xác minh, làm việc, ông Phạm Thế Dũng – Trưởng khoa Quân sự thuộc Trung tâm Giáo dục quốc phòng, an ninh thừa nhận đã có hành vi như thông tin tố cáo trên mạng xã hội.

Trung tâm Giáo dục quốc phòng, an ninh thuộc Đại học Hải Phòng nơi xảy ra sự việc nam Trưởng khoa quấy rối nữ sinh.

Trung tâm Giáo dục quốc phòng, an ninh thuộc Đại học Hải Phòng nơi xảy ra sự việc nam Trưởng khoa quấy rối nữ sinh.

Liên quan sự việc này, Bộ tham mưu Quân khu 3 đã có công văn đề nghị Đại học Hải Phòng phối hợp giải quyết sự việc. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trường cũng ra quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm với ông Dũng.

Trưởng khoa Phạm Thế Dũng đang bị đình chỉ công tác để tiến hành các bước kiểm điểm theo quy trình.

Như PLO đưa tin, tuần trước, trên Facebook lan truyền nhiều bài viết kèm 7 video được cho là của một nữ sinh tố nam giảng viên của Trung tâm Giáo dục quốc phòng, an ninh – Đại học Hải Phòng có hành vi gọi điện nói chuyện với nữ sinh bằng ngôn từ thô tục, mang tính chất quấy rối tình dục.

Video chia sẻ có hình ảnh màn hình ứng dụng Zalo với chủ tài khoản bị tố cáo có tên "Pham Dung".

Bài viết tố cáo nam giảng viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng, an ninh của Đại học Hải Phòng quấy rối tình dục trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.
Bài viết tố cáo nam giảng viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng, an ninh của Đại học Hải Phòng quấy rối tình dục trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Theo bài viết có tính chất tố cáo công khai này, nạn nhân là sinh viên năm thứ hai, trong nhóm 134 sinh viên khác vừa trải qua một khóa huấn luyện tại Trung tâm trong thời gian ba tuần, kết thúc vào ngày 17-6.

Trong thời gian đó, nam giáo viên "Pham Dung" của Trung tâm dù đã có gia đình nhưng vẫn liên tục gọi điện với ngôn từ thiếu chuẩn mực, khiếm nhã, thậm chí gọi nữ sinh viên lên phòng riêng để quấy rối...

"Mình chắc chắn đây không phải lần đầu tiên và mình cũng không phải người duy nhất trong Đại đội 6 bị như vậy" - nữ sinh viên nhận định và cho biết mục đích chia sẻ là để các khoá sau không rơi vào tình huống khó chịu tương tự.

Trung tâm Giáo dục quốc phòng, an ninh của trường Đại học Hải Phòng được thành lập vào năm 2003. Đây là nơi học tập, huấn luyện về giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp thuộc các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu III, gồm Hải Phòng và các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hoà Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.