Trường học tại TP.HCM sẽ tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT cuối tháng 5

(PLO)- Trường học tại TP.HCM sẽ tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT vào ngày 26, 27 và 28-5.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai hướng dẫn học sinh lớp 12 và tập huấn giáo viên làm quen với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

thi thử tốt nghiệp THPT
Học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Hiền, quận 11 trong 1 giờ học. Ảnh: LÊ THANH

Theo đó, thời gian thi thử tốt nghiệp THPT năm 2025 của các trường học tại TP.HCM sẽ diễn ra trong 3 ngày 26, 27 và 28-5.

Ảnh chụp Màn hình 2025-04-29 lúc 09.58.01.jpg
Thời gian chi tiết thi thử tốt nghiệp THPT tại TP.HCM

Đối tượng dự thi: 100% học sinh lớp 12 tại các trường THPT công lập, ngoài công lập, các trung tâm GDTX-GDNN với hơn 100.000 học sinh tham gia.

Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu, các cơ sở giáo dục tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT năm 2025 phải đảm bảo an toàn, nghiêm túc; giáo viên coi thi và học sinh dự thi thực hiện theo đúng quy chế thi của Bộ GD&ĐT.

Sở GD&ĐT hướng dẫn cụ thể các bước tổ chức kỳ thi thử tốt nghiệp THPT như sau:

Đối với công tác ra đề, các đơn vị phải thành lập tổ ra đề thi. Mỗi môn thi có một tổ ra đề gồm giáo viên có chuyên môn vững, kinh nghiệm trong giảng dạy và ra đề thi. Tổ trưởng chuyên môn chịu trách nhiệm phân công và giám sát quá trình ra đề.

Nguyên tắc ra đề thi phải đảm bảo bám sát cấu trúc đề thi chính thức của Bộ GD&ĐT. Nội dung kiến thức nằm trong chương trình THPT, tập trung vào lớp 12; đảm bảo tính chính xác, khoa học và tính giáo dục. Đề thi phải có độ phân hóa phù hợp: 70% kiến thức cơ bản, 20% kiến thức nâng cao, 10% kiến thức vận dụng sáng tạo.

Đối với quy trình ra đề thi, các trường phải thực hiện qua các bước:

Bước 1: Họp tổ chuyên môn thống nhất ma trận đề thi

Bước 2: Giáo viên được phân công soạn thảo đề thi và đáp án

Bước 3: Tổ ra đề thẩm định, chỉnh sửa

Bước 4: Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn duyệt đề

Bước 5: Bảo mật, in sao đề thi

Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2025 phải đảm bảo tính bảo mật nghiêm ngặt: Đề thi được soạn thảo trong phòng không có kết nối internet; các thành viên tham gia ra đề không được mang thiết bị lưu trữ, ghi âm, điện thoại vào khu vực ra đề; đề thi sau khi hoàn thiện được niêm phong và bảo quản trong tủ có khóa bảo mật.

Sở GD&ĐT TP.HCM quy định, tổ chức các khâu của kỳ thi thử theo đúng quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành.

Nhà trường phân công cán bộ coi thi, giám sát theo đúng quy định. Bố trí phòng thi đảm bảo các điều kiện về ánh sáng, khoảng cách và số lượng thí sinh theo quy định. Thực hiện nghiêm túc quy trình coi thi từ phát đề thi đến thu bài thi và xử lý các tình huống phát sinh theo thẩm quyền, quy chế

Liên quan đến việc chấm thi, Sở GD&ĐT TP.HCM nêu rõ nhà trường tổ chức chấm thi theo đúng quy trình chấm thi của Bộ GD&ĐT: Thành lập các tổ chấm thi bảo đảm chuyên môn và khách quan; thực hiện chấm hai vòng độc lập đối với bài thi tự luận; chấm bài thi trắc nghiệm bằng phần mềm theo quy định.

Theo Sở GD&ĐT, việc tổ chức kỳ thi thử giúp học sinh, giáo viên làm quen với phương thức thi mới và thực hiện các quy định về quy chế thi tốt nghiệp THPT, dự báo các tình huống phát sinh khi tổ chức kỳ thi. Song song đó tập huấn cho giáo viên các trường phổ thông về nghiệp vụ, quy chế thi theo Thông tư 24/2024/TT-BGDĐT.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.