Trường học tại TP.HCM điều chỉnh lịch kiểm tra theo lịch nghỉ lễ 30-4

(PLO)- Trường học tại TP.HCM điều chỉnh lịch kiểm tra đánh giá cuối kì 2 để phù hợp với lịch nghỉ lễ 30-4 và 1-5 theo thông báo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-4, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã có thông báo về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

điều chỉnh lịch kiểm tra
Trường THCS Phú Thọ thông báo điều chỉnh lịch kiểm tra để phù hợp với lịch nghỉ lễ, Trong ảnh, cô trò Trường THCS Phú Thọ, quận 11 trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được hoán đổi ngày làm việc từ thứ hai (29-4) sang ngày thứ bảy (4-5).

Như vậy, dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 người lao động được nghỉ năm ngày liên tục từ thứ bảy 27-4 đến hết thứ tư ngày 1-5 (làm bù vào ngày thứ bảy 4-5).

Căn cứ vào thông báo trên, ngày 15-4, phòng GD&ĐT quận 11 đã có văn bản điều chỉnh lịch kiểm tra đánh giá cuối kì 2 năm học 2023-2024 gửi hiệu trưởng các trường (công lập, ngoài công lập).

Văn bản nêu: “Đổi lịch kiểm tra bộ môn tiếng Anh của khối 7,8 vào ngày 29-4 (trong văn bản số 333 ngày 29-3 của phòng GD&ĐT), giao quyền Hiệu trưởng các trường chủ động điều chỉnh, sắp xếp thời gian kiểm tra đánh giá môn tiếng Anh khối 7,8 phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị và báo cáo lịch điều chỉnh về phòng GD&ĐT trước 16 giờ ngày 16-4”.

Phòng GD&ĐT yêu cầu việc điều chỉnh không trùng vào khoảng thời gian từ 27-4 đến hết ngày 1-5 và giới hạn khung thời gian điều chỉnh từ ngày 22-4 đến hết 2-5.

Trước chỉ đạo trên, sáng nay, Trường THCS Phú Thọ, quận 11 đã thông báo về việc điều chỉnh lịch kiểm tra học kỳ 2 so với kế hoạch được ban hành trước đó vào ngày 5-4.

Bà Nguyễn Ngọc Thảo, Hiệu trưởng nhà trường cho biết lịch kiểm tra được công bố ngày 5-4, học sinh các khối 6, 7, 8, 9 sẽ kiểm tra tập trung đến ngày 29-4. Tuy nhiên, với lịch nghỉ lễ vừa được thông qua, trường sắp xếp để học sinh kiểm tra cuối học kỳ 2 đến ngày 26-4. Sau đó, các em nghỉ lễ liên tiếp năm ngày.

Tương tự, ông Lê Hữu Hân, Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Đa, quận Bình Thạnh cho hay trước đó, trường có kế hoạch buổi kiểm tra đầu tiên của cuối học kỳ 2 là ngày 29-4. Tuy nhiên, sau khi có thông báo của Bộ LĐ-TB&XH về việc hoán đổi ngày làm việc để nghỉ lễ năm ngày, trường đã thay đổi ngày kiểm tra cuối học kỳ 2 xuống ngày 26-4.

“Thứ bảy tuần này (20-4) trường sắp xếp để học sinh học thời khoá biểu thứ năm tuần sau. Vào tuần tới, thứ năm (25-4), học sinh sẽ ôn tập ở nhà để chuẩn bị cho việc kiểm tra cuối kì vào ngày 26-4. Sau đó, các em sẽ nghỉ lễ từ 27-4 đến hết ngày 1-5.

Bình thường trường tổ chức hoạt động buổi 2 vào ngày thứ bảy như bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, hoạt động các câu lạc bộ. Với tình hình trên, trường thay đổi để các em có nhiều thời gian hơn trong việc ôn tập cuối kỳ” - ông Hân nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.