Trường học không tổ chức lễ tri ân, trưởng thành phô trương, gây tốn kém

(PLO)- Chương trình lễ tri ân và trưởng thành cần tổ chức bằng nhiều hình thức vui tươi, sinh động nhưng không phô trương, hình thức, gây tốn kém.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-5, Sở GD&ĐT TP.HCM đã có văn bản yêu cầu đối với việc tổ chức lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh các lớp cuối cấp năm học 2022-2023.

Theo đó, Sở GD&ĐT đề nghị trường học chủ động sắp xếp thời gian tổ chức lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh các lớp cuối cấp phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị.

Học sinh Trường THPT Trưng Vương rạng ngời trong lễ tri ân, trưởng thành năm 2022. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Học sinh Trường THPT Trưng Vương rạng ngời trong lễ tri ân, trưởng thành năm 2022. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Trong đó, sau chương trình "lễ", tùy theo điều kiện tại đơn vị, nhà trường tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh, phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Chương trình phải đảm bảo tạo được không khí vui tươi, hân hoan, phấn khởi và đạt được mục tiêu giáo dục nhận thức cho học sinh.

Việc tổ chức các hoạt động phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, đảm bảo sức khỏe học sinh và bảo quản, giữ gìn cơ sở vật chất tại đơn vị.

Sở GD&ĐT cũng lưu ý, trường học cần phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh trường, ban đại diện cha mẹ học sinh lớp cùng chuẩn bị cho công tác tổ chức.

Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu chương trình cần tổ chức bằng nhiều hình thức vui tươi nhưng không phô trương, hình thức, gây tốn kém.

Mục đích chương trình giúp học sinh tri ân công ơn nuôi dạy của ông bà, cha mẹ, thầy cô đối với sự trưởng thành về tri thức và nhân cách của các em.

Thông qua đó, ngày hội góp phần tạo kỷ niệm đẹp, sâu sắc cho học sinh các lớp cuối cấp trước khi kết thúc năm học. Từ đó tác động tích cực đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của học sinh và định hình hoạt động mang tính văn hóa truyền thống của nhà trường.

Đặc biệt, trong suốt thời gian diễn ra lễ, trường học có sẵn phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 và thực hiện các quy định phòng chống dịch khi tổ chức tại đơn vị.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.