Trường học đông học sinh nhất TP.HCM đón năm học mới

(PLO)- Với 4.481 học sinh, trường Tiểu học Lê Văn Thọ, phường Tân Thới Hiệp, quận 12 là ngôi trường có đông học sinh nhất trên địa bàn TP.HCM
Sáng 5-9, khoảng 23 triệu học sinh cả nước dự lễ khai giảng năm học 2022-2023. Tại trường tiểu học Lê Văn Thọ, hơn 4.000 em học sinh cũng náo nức chào đón năm học mới.

Sáng 5-9, khoảng 23 triệu học sinh cả nước dự lễ khai giảng năm học 2022-2023. Tại trường tiểu học Lê Văn Thọ, hơn 4.000 em học sinh cũng náo nức chào đón năm học mới.

Từ sáng sớm, phụ huynh đã chở học sinh tới trường nhận lớp. Theo cô Huỳnh Thị Tuyết Hoa, hiệu trưởng trường, năm 2022 nhà trường chào đón 845 em học sinh lớp 1 với 17 lớp.

Từ sáng sớm, phụ huynh đã chở học sinh tới trường nhận lớp. Theo cô Huỳnh Thị Tuyết Hoa, hiệu trưởng trường, năm 2022 nhà trường chào đón 845 em học sinh lớp 1 với 17 lớp.

Trong ngày đầu đến trường, các em học sinh lớp 1 bịn rịn chia tay cha mẹ. "Sáng nay bé đi học còn khá rụt rè, ngày đầu đến trường có lẽ nhiều bỡ ngỡ với con, hy vọng những ngày tới con sẽ hòa nhập thật tốt" - chị Thu Quỳnh (phụ huynh) chia sẻ.

Trong ngày đầu đến trường, các em học sinh lớp 1 bịn rịn chia tay cha mẹ. "Sáng nay bé đi học còn khá rụt rè, ngày đầu đến trường có lẽ nhiều bỡ ngỡ với con, hy vọng những ngày tới con sẽ hòa nhập thật tốt" - chị Thu Quỳnh (phụ huynh) chia sẻ.

Trong không khí hân hoan chào đón năm học mới, nhà trường có nhiều tiết mục văn nghệ ôn lại kỷ niệm của một năm học đã qua với nhiều biến động do dịch bệnh COVID-19.

Trong không khí hân hoan chào đón năm học mới, nhà trường có nhiều tiết mục văn nghệ ôn lại kỷ niệm của một năm học đã qua với nhiều biến động do dịch bệnh COVID-19.

Được biết, ngôi trường này có nhiều học sinh là do trên địa bàn phường Tân Thới Hiệp chỉ có duy nhất một trường tiểu học. Đa phần phụ huynh các em là công nhân các khu công nghiệp, tiểu thương nhỏ lẻ.

Được biết, ngôi trường này có nhiều học sinh là do trên địa bàn phường Tân Thới Hiệp chỉ có duy nhất một trường tiểu học. Đa phần phụ huynh các em là công nhân các khu công nghiệp, tiểu thương nhỏ lẻ.

Trước đây, trường có 12 lớp 1 được học 2 buổi/ngày, nhưng do sĩ số của trường quá cao, nên năm học 2020 – 2021, toàn bộ học sinh của trường chỉ được học 1 buổi/ngày (kể cả thứ 7).

Trước đây, trường có 12 lớp 1 được học 2 buổi/ngày, nhưng do sĩ số của trường quá cao, nên năm học 2020 – 2021, toàn bộ học sinh của trường chỉ được học 1 buổi/ngày (kể cả thứ 7).

"Con rất vui khi được đến trường. Vào lớp 1, con làm quen với rất nhiều bạn mới" - em Nguyễn Xuân Anh, lớp 1/3 chia sẻ.

"Con rất vui khi được đến trường. Vào lớp 1, con làm quen với rất nhiều bạn mới" - em Nguyễn Xuân Anh, lớp 1/3 chia sẻ.

Khoảnh khắc vui vẻ của cô và trò trong ngày tựu trường.

Khoảnh khắc vui vẻ của cô và trò trong ngày tựu trường.

Dù học sinh của trường đông như vậy, nhưng nhà trường vẫn huy động đủ 90 giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên bộ môn, Anh văn.

Dù học sinh của trường đông như vậy, nhưng nhà trường vẫn huy động đủ 90 giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên bộ môn, Anh văn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.