Trường Giồng Ông Tố thay đổi hình thức kỷ luật 2 nam sinh

(PLO)- Thay vì tạm dừng học tập 1 năm, 2 nam sinh đặt máy quay lén sẽ bị tạm dừng học tập 2 tuần và bị hạ hạnh kiểm yếu học kỳ 1.

Ngày 12-12, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Văn Hiệp, Hiệu trưởng trường THPT Giồng Ông Tố, quận 2, TP.HCM, cho biết sau khi ra quyết định kỷ luật 2 nam sinh đặt máy quay lén vào ngày 7-12, Sở GD&ĐT TP.HCM đã làm việc với trường về vấn đề này.

Trường THPT Giồng Ông Tố, quận 2 nơi xảy ra sự việc. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Sau khi làm việc, Hội đồng kỷ luật của trường đồng ý với hình thức kỷ luật tạm dừng học 2 tuần, đồng thời xếp loại hạnh kiểm yếu học kỳ 1 năm học 2020-2021 đối với 2 nam sinh đặt máy quay lén trong nhà vệ sinh nữ. 

Trước đó, vào ngày 7-12, Hội đồng kỷ luật trường đã họp để đưa ra quyết định kỷ luật đối với 2 nam sinh. Nhiều ý kiến được đưa ra với nhiều hình thức kỷ luật khác nhau. Tuy nhiên, cuối cùng Hội đồng thống nhất mức kỷ luật tạm dừng học tập 1 năm đối với 2 nam sinh này với số phiếu biểu quyết 11/20.

Sau quyết định trên, nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng kỷ luật như vậy quá nặng.

Trao đổi với báo chí về mức kỷ luật trên, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, Sở đã yêu cầu trường Giồng Ông Tố báo cáo sự việc cụ thể. Sau đó sở sẽ làm việc với trường để tìm hình thức kỷ luật hai nam sinh phù hợp với quy định, quy chế của Bộ GD&ĐT nhưng cũng tạo cơ hội cho học sinh sửa sai.

Trước đó, vào ngày 30-11 trong giờ giải lao (từ 10 giờ 15 đến 10 giờ 25), một nhóm nữ sinh lớp 10 của trường THPT Giồng Ông Tố vào nhà vệ sinh để thay áo dài và phát hiện một camera điện thoại đang hoạt động được đặt trên la phông nhà vệ sinh. Các em đã lấy điện thoại xuống, xóa ngay đoạn clip. Bên cạnh đó, các em tìm cách theo dõi và đã bắt được người thực hiện hành vi trên là hai nam sinh lớp 12.

Hai nam sinh sai khi làm việc với trường đã thừa nhận việc mình làm. Trường cũng mời phụ huynh và công an đến làm việc.

Hiệu trưởng nhà trường cho biết, clip chưa được phát tán ra bên ngoài. Phía công an đã khôi phục clip dài khoảng 3 phút. Clip được quay trong không gian tối từ trên xuống nên không rõ mặt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.