Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch giảm điểm sàn

(PLO)- So với năm 2024, điểm sàn năm 2025 của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch giảm 1-2 điểm, theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 23-7, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) tuyển sinh ĐH chính quy năm 2025 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Mức điểm sàn áp dụng cho thí sinh khu vực 3, không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số và không phân biệt chương trình học THPT.

Mỗi ngành có tổ hợp xét tuyển và mức điểm sàn cụ thể như sau:

Ngành y khoa và răng - hàm - mặt có điểm sàn cao nhất với 21 điểm (tổ hợp B00). Ngành dược học 20 điểm (B00) và ngành y học cổ truyền là 19 điểm (B00).

Các ngành điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hồi chức năng: cùng có điểm sàn 17 điểm (tùy tổ hợp B00, B03, B08, A00, A01).

Ngành dinh dưỡng, y tế công cộng, khúc xạ nhãn khoa, điểm sàn từ 16 điểm, là mức thấp nhất trong các ngành của trường.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch điểm sàn 2025
Chi tiết điểm sàn Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

So với năm 2024, điểm sàn năm 2025 của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch giảm 2 điểm cho nhóm ngành y khoa, dược học, răng – hàm – mặt; giảm 1–2 điểm ở các ngành còn lại.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được Hội đồng tuyển sinh của trường xác định dựa trên phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, kết hợp yêu cầu chất lượng đào tạo ngành sức khỏe theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.