Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch có người phụ trách mới

(PLO)- Ông Nguyễn Đăng Thoại được UBND TP.HCM phân công phụ trách lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động, thực hiện các giao dịch tài chính và nhiệm vụ của Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-5, UBND TP.HCM có quyết định phân công phụ trách lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động, thực hiện các giao dịch tài chính và thực hiện nhiệm vụ của Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Theo đó, ông Nguyễn Đăng Thoại, Đảng ủy viên, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch được UBND TP.HCM phân công phụ trách lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động, thực hiện các giao dịch tài chính và thực hiện nhiệm vụ của Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đến khi có quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng mới theo quy định.

Cùng ngày, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định phân công ông Nguyễn Thanh Hiệp (Phó bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch) đến nhận nhiệm vụ và công tác tại Sở Y tế TP.HCM.

Nhiệm vụ cụ thể của ông Hiệp sẽ do giám đốc Sở Y tế phân công.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Thông tin Ban giám hiệu Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã được cập nhật lại theo quyết định phân công mới

Đầu tháng 4 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM thông báo đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với một tổ chức đảng cùng ba đảng viên. Trong đó, ông Nguyễn Thanh Hiệp, Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch bị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Lý do, trong thời gian từ tháng 8-2022 đến tháng 8-2024, ông Hiệp đã có khuyết điểm, vi phạm về việc thiếu trách nhiệm triển khai thực hiện 6 nghị quyết của Đảng ủy Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Lãnh đạo thực hiện và quyết định không đúng nguyên tắc, quy định về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý.

Ông Nguyễn Thanh Hiệp thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Ông Nguyễn Thanh Hiệp tổ chức đoàn đi công tác trong nước và ngoài nước không đúng thành phần, yêu cầu công việc. Thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều đảng viên, nhân viên có khuyết điểm, vi phạm.

Những vi phạm của ông Nguyễn Thanh Hiệp gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, làm giảm uy tín của Đảng ủy, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và uy tín của cá nhân ông.

Gần đây, với vai trò hiệu trưởng, ông Nguyễn Thanh Hiệp có nhiều văn bản khẩn gửi đến Bộ GD&ĐT liên quan đến hội đồng giáo sư cơ sở năm 2025.

Sau đó, Đảng ủy Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch thống nhất thu hồi quyết định của hiệu trưởng về thành lập tổ kiểm tra hoạt động của Hội đồng Khoa học và đào tạo, liên quan đề xuất thành lập hội đồng giáo sư cơ sở năm 2025. Ban chấp hành Đảng bộ cũng đề nghị hiệu trưởng Nguyễn Thanh Hiệp nghiêm túc phê bình, rút kinh nghiệm và gửi báo cáo kiểm điểm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.