Trường ĐH Văn Lang dự kiến mở thêm 2 ngành sức khỏe

(PLO)- Năm 2021, Trường ĐH Văn Lang dự kiến thêm hai ngành mới ở khối sức khỏe là Y Đa khoa, Y học cổ truyền, nâng tổng số ngành thuộc khối này là 6.

Trường ĐH Văn Lang vừa công bố đề án tuyển sinh đại học chính quy dự kiến cho năm 2021.

Theo đó, năm tới, trường dự kiến tuyển sinh 7.000 chỉ tiêu trình độ đại học chính quy cho 50 ngành đào tạo.

Đồng thời, trường cũng  dự kiến mở thêm hai ngành thuộc khối Sức khỏe là Y Đa khoa, Y học cổ truyền, nâng tổng số ngành thuộc khối này là 6. Các ngành hiện đã có như Răng Hàm Mặt, Điều dưỡng, Dược học, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học.

Về phương thức tuyển sinh, năm 2021, trường này cũng tuyển sinh theo 5 phương thức xét tuyển độc lập và bình đẳng. Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển/thi tuyển đồng thời nhiều phương thức, gồm:

- Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (30%).

- Xét tuyển kết quả học tập bậc THPT (60%).

- Xét tuyển kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2021 (5%).

- Xét tuyển kết hợp thi tuyển các môn năng khiếu (Vẽ, Âm nhạc, Sân khấu điện ảnh).

- Xét tuyển thẳng (theo quy định của Bộ GD&ĐT và quy định của ĐH Văn Lang, 5%).

Thông tin tuyển sinh từng ngành như sau:

Nhà trường lưu ý, thí sinh đăng ký xét tuyển/ thi tuyển vào trường cần phải đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT (đối với nhóm ngành sức khỏe) và quy định của nhà trường theo từng phương thức (đối với các nhóm ngành còn lại).

Với nhóm ngành năng khiếu, song song với phương thức thi vẽ tập trung, năm 2021,Trường ĐH Văn Lang tiếp tục triển khai phương thức xét tuyển bài thi vẽ kết hợp phỏng vấn – một phương thức thi được thí sinh và quý phụ huynh hứng thú trong năm 2020.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.