Trường ĐH Văn Hiến được cấp phép đào tạo thạc sĩ về du lịch

(PLO)- Trường sẽ chính thức nhận hồ sơ tuyển sinh thạc sĩ ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành từ ngày 8-10 đến 23-11.

Chiều tối 9-10, trường ĐH Văn Hiến đã công bố quyết định của Bộ GD&ĐT về việc cho phép trường đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, mã ngành 8810103. 

Theo đó, với quyết định này, trường sẽ tổ chức tuyển sinh, tổ chức đào tạo, đánh giá kết quả học tập và cấp bằng tốt nghiệp ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành theo quy định hiện hành của GD&ĐT.

Nhà trường cho biết theo kế hoạch, trường sẽ chính thức nhận hồ sơ tuyển sinh thạc sĩ ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành từ ngày 8-10 đến 23-11 đối với những thí sinh đã tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành (ngành gần).

Đặc biệt, trường xét tuyển thẳng (miễn thi đầu vào) đối với sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại giỏi trở lên, đúng ngành dự tuyển, có kết quả rèn luyện cuối khoá xếp từ loại khá trở lên.

Các thí sinh thuộc đối tượng còn lại sẽ dự thi kỳ thi tuyển sinh do trường tổ chức. Thí sinh sẽ phải dự thi các môn: Tổng quan Du lịch, Thiết kế và tổ chức Tour, Tiếng Anh.

Hồ sơ đăng ký thi tuyển gồm: Đơn đăng ký thi tuyển theo mẫu của trường; sơ yếu lí lịch theo mẫu trường; bản sao Bằng tốt nghiệp đại học hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; bản sao Bảng điểm đại học (hai bản); bản sao Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); hai ảnh màu mới chụp (cỡ 3x4); Bản sao chứng chỉ Ngoại ngữ (nếu có).

Cựu sinh viên của trường sẽ được hưởng chính sách ưu đãi, giảm 15% học phí toàn khóa.

Thầy trò trường ĐH Văn Hiến trong một giờ học. Ảnh: NTCC

Được biết, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành thuộc khoa Du lịch. Đây là một trong những ngành học được trường tổ chức đào tạo bậc đại học, hệ chính quy tập trung từ niên khóa đầu tiên khi mới thành lập trường, tức kể từ năm 1997.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.