Trường ĐH thứ 3 của Việt Nam đạt chuẩn chất lượng AUN-QA

(PLO) – Chiều 25-4, trường ĐH Quốc tế (thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM) chính thức được trao Chứng nhận đạt chuẩn đánh giá chất lượng cấp cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn của Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á (AUN-QA).

Đây là trường ĐH thứ ba của Việt Nam và là trường thứ hai của ĐH Quốc gia TP.HCM đạt được chứng nhận này.

Cụ thể, trường ĐH Quốc tế đã triển khai hoạt động đánh giá này từ năm 2017 và hoàn hiện vào cuối tháng 11-2018. Chiếu theo bộ tiêu chuẩn, trường có 100% tiêu chuẩn đạt, trong đó 32% tiêu chuẩn đạt đánh giá trên mức mong đợi ở các mảng nhân sự, đối ngoại, đánh giá chất lượng, tuyển sinh, hỗ trợ sinh viên, quản lý khoa học, kết quả đầu ra của người học và kết quả nghiên cứu khoa học.

GS.TS Nantana Gajaseni - Chủ tịch Hội đồng AUN (áo trắng) trao chứng nhận AUN-QA cho lãnh đạo trường ĐH Quốc tế. Ảnh: PHẠM ANH

Bên cạnh đó, hai chương trình học của trường là cử nhân ngành Tài chính ngân hàng và Kỹ thuật xây dựng cũng được công nhận đạt chuẩn chất lượng cấp chương trình đào tạo theo đánh giá này.

Trường ĐH Quốc tế được thành lập năm 2003 và là trường ĐH công lập đầu tiên sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính trong đào tạo giảng dạy và nghiên cứu. Đến nay, trường có hơn 7.600 sinh viên và gần 800 học viên, nghiên cứu sinh sau ĐH. Trường hiện có 19 chương trình đào tạo bậc ĐH, 9 chương trình bậc thạc sĩ và 2 chương trình bậc tiến sĩ.

 

Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á (AUN) thành lập năm 1995 với việc ban hành Hiến chương về giáo dục đại học. AUN thực hiện các chương trình và các hoạt động nhằm khuyến khích và tăng cường hợp tác, phát triển giáo dục mở rộng hội nhập khu vực tiến đến việc đạt được các chuẩn mực toàn cầu.

Các hoạt động hiện tại của AUN được phân thành 5 lĩnh vực, bao gồm: Các chương trình trao đổi dành cho giới trẻ; Hợp tác học thuật; Tiêu chuẩn, cơ chế, hệ thống và chính sách hợp tác giáo dục đại học; Môn học và phát triển chương trình; Các diễn đàn về chính sách khu vực và toàn cầu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.