Trường ĐH Sư phạm Hà Nội sẽ tổ chức thi đánh giá năng lực vào đầu tháng 5

(PLO)- Theo dự kiến, ngày 7-5, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội sẽ tổ chức thi các môn đánh giá năng lực tại trường bằng hình thức thi viết trực tiếp trên giấy.  
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thông tin từ Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, năm 2022, ngoài các phương thức tuyển sinh truyền thống chiếm phần lớn chỉ tiêu tuyển sinh, trường có thêm phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do trường tổ chức.

Nhà trường thí nghiệm sinh học và thực hiện một số bài thi (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Lý thuyết, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý) sử dụng kết quả thi để đăng ký học tuyển vào trường đào tạo của học.

Mỗi ngành học sẽ xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực 2 môn (hệ thống nhân và cộng điểm ưu tiên, nếu có). Các ngành có thi năng khiếu sẽ xét tổng thể thi năng khiếu kết hợp với điểm thi đánh giá năng lực (hệ thống nhân và điểm cộng ưu tiên, nếu có).

Đây là lần đầu tiên nhà trường tổ chức thi đánh giá năng lực. Ảnh PHI HÙNG

Thí sinh được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng (2 tổ hợp để vào cùng 1 ngành hoặc vào 2 ngành khác nhau). Đối với thí sinh có 2 nguyện vọng xét tuyển theo phương thức 5, nhà trường xét nguyện vọng 1 trước, nếu nguyện vọng thứ nhất không trúng tuyển, nguyện vọng 2 được xét tuyển như nguyện vọng thứ nhất.

 Điều kiện đăng ký là thí sinh có hạnh kiểm tất cả các học kì ở bậc THPT từ loại khá trở lên và điểm trung bình chung của 5 học kì (học kì 1, 2 lớp 10, 11 và học kì 1 lớp 12) từ 6.5 trở lên (không có học kì nào dưới 6.5). 

Từ ngày 3-3 đến ngày 1-4, nhà trường đã mở cửa đăng kí trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh của trường tại địa chỉ: http://tuyensinh.hnue.edu.vn.  Dự kiến, ngày 7-5, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội sẽ tổ chức thi các môn đánh giá năng lực tại trường bằng hình thức thi viết trực tiếp trên giấy. 

Được biết, năm 2022, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tuyển sinh 41 ngành đào tạo đại học, trong đó có 26 ngành đào tạo sư phạm và 15 ngành đào tạo ngoài sư phạm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.