Trường ĐH sẽ có doanh nghiệp để bán kết quả nghiên cứu

(PLO)- Đó là một trong số những thay đổi trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học, được bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT chia sẻ chiều 24-11.

Bà Phụng cho biết dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học lần này cần có những thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế. “Nút thắt” của vấn đề là làm sao để đẩy mạnh tự chủ trong thời gian tới.

Theo bà Phụng, một quy định mới trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung lần này là trong các trường có thể có doanh nghiệp. Theo đó, các doanh nghiệp sẽ chuyển những kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thành hàng hóa để bán và ứng dụng vào trong thực tế.

“Đây là những thiết chế để phục vụ công tác đào tạo chứ không phải làm kinh doanh. Thực tế là các nhà khoa học không tự thương mại được các nghiên cứu của mình, nên rất cần các doanh nghiệp tham gia để phát triển các nghiên cứu đó ra thị trường…” – bà Phụng cho biết.

Cũng theo bà Phụng, dự thảo Luật sửa đổi lần này có 3 chính sách thay đổi quan trọng. Thứ nhất là mở rộng và nâng cao hiệu quả của tự chủ đại học. Theo đó, các trường sẽ tự chủ sâu rộng hơn cả về chuyên môn, cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự; thứ hai là đổi mới quản lý đào tạo để tiệm cận với chuẩn quốc tế; và công tác quản lý chất lượng của Nhà nước cần phải thay đổi để không can thiệp quá sâu vào các cơ sở giáo dục nhưng vẫn đảm bảo chất lượng đào tạo…

Đại diện Vụ giáo dục Đại học chia sẻ nội dung dự thảo.

Bà Phụng nhấn mạnh: “Để đảm bảo chất lượng đào tạo, bên cạnh việc tự chủ thì các trường phải tự chịu trách nhiệm, tự công khai, minh bạch để đối tác, người học có đủ thông tin để chọn nơi học, nơi làm việc phù hợp. Nhà nước sẽ tăng cường hệ thống thanh kiểm tra chủ yếu bằng hệ thống hậu kiểm, xử phạt, làm sao để thay đổi, đáp ứng được yêu cầu đó” – bà Phụng nói.

Điểm mới nữa trong dự thảo lần này là cơ cấu tổ chức của các cơ sở đào tạo được nâng lên. Theo đó, Hội đồng trường sẽ là cơ quan hoạch định chính sách, được ban hành quy chế tài chính và quyết định cơ cấu tổ chức, có quyền bầu hiệu trưởng để cơ quan nhà nước công nhận. Trong đó thành viên bên ngoài chiếm tối thiểu 30%. Số giảng viên tham gia hội đồng trường là 25%...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.