Trường ĐH Sài Gòn đạt chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

(PLO)- Từ năm 2019 đến năm 2022, Trường ĐH Sài Gòn đã có 11 chương trình đào tạo đạt chuẩn theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 25-3, Trường ĐH Sài Gòn phối hợp Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐH Quốc gia TP.HCM đã tổ chức Lễ công bố quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.

Để có kết quả này, đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐH Quốc gia TP.HCM đã hoàn thành đợt khảo sát chính thức kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục tại trường từ ngày 13-12-2022 đến 17-12-2022.

Đến ngày 24-2-2023, Hội đồng đã thông qua Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của trường.

Ban lãnh đạo Trường ĐH Sài Gòn nhận giấy chứng nhận và hoa từ đại diện Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (ĐH Quốc gia TP.HCM). Ảnh: NT

Ban lãnh đạo Trường ĐH Sài Gòn nhận giấy chứng nhận và hoa từ đại diện Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (ĐH Quốc gia TP.HCM). Ảnh: NT

Được biết, trước đó, trường đã tiến hành thực hiện kiểm định chất lượng và đã được công nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kì 1 vào tháng 3-2017.

Theo báo cáo của trường, từ năm 2019 đến năm 2022, trường đã có 11 chương trình đào tạo đạt chuẩn theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT (gồm: Sư phạm lịch sử, Giáo dục tiểu học, Sư phạm tiếng Anh, Quản trị kinh doanh trình độ ĐH và thạc sĩ, Tài chính – Ngân hàng trình độ ĐH và thạc sĩ, Luật, Toán ứng dụng, Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính trình độ thạc sĩ).

Bên cạnh đó, trường có bốn chương trình đào tạo đạt chuẩn Đông Nam Á AUN-QA (là Sư phạm toán học, Sư phạm hóa học, Khoa học môi trường, Công nghệ thông tin) và hiện nay trường đang được tiến hành khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài 12 chương trình đào tạo khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.