Trường ĐH ở TP.HCM hoãn lễ khai giảng, không nhận hoa chúc mừng

(PLO)- Một số trường đại học tại TP.HCM chủ động thay đổi kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2024-2025 nhằm chia sẻ, hỗ trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trường Đại học (ĐH) Công nghiệp TP.HCM vừa thông báo quyết định tạm hoãn ngày tổ chức lễ khai giảng và ngày hội chào đón tân sinh viên năm học 2024-2025.

Trường dự kiến tổ chức lễ khai giảng năm học 2024-2025 vào 27-9. Tuy nhiên, cơn bão số 3 (bão Yagi) đã để lại những hậu quả nặng nề ở các tỉnh, thành phía Bắc nước ta.

Để tiếp nối tinh thần đoàn kết, sẻ chia mất mát và động viên người dân vùng bão lũ, trường quyết định tạm hoãn ngày tổ chức lễ khai giảng.

Những ngày qua, trường đã phát động quyên góp ủng hộ trong toàn trường. Chỉ sau thời gian ngắn đã nhận được khoảng 500 triệu đồng và trường tiếp tục nhận quyên góp đến 12 giờ ngày 14-9.

Lễ khai giảng hoãn vì bào số 3
Sinh viên Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM) trong một lễ khai giảng. Ảnh: P.ANH

Trước đó, Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng quyết định hủy tổ chức lễ khai giảng năm học 2024-2025 dự kiến tổ chức vào ngày 27-9.

Thay vào đó, trường sẽ dành kinh phí tổ chức lễ khai giảng khoảng 100 triệu đồng để ủng hộ đồng bào vùng lũ phía Bắc.

Còn Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) vẫn tổ chức lễ khai giảng và đón hơn 4.100 tân sinh viên vào sáng ngày 15-9

Tuy nhiên, do lễ khai giảng diễn ra vào thời điểm nhiều tỉnh/thành phía Bắc bị ảnh hưởng nặng nề do bão số 3 gây ra nên trường đã có thư ngỏ xin không nhận hoa chúc mừng từ các cơ quan, đơn vị, đối tác nhân lễ khai giảng.

Thay vào đó, trường mong muốn các cơ quan, đơn vị, đối tác chuyển chi phí tặng hoa vào quỹ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM để hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Hoặc trường sẽ phát động quyên góp và nhận hỗ trợ trực tiếp tại lễ khai giảng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.