Trường ĐH Kinh tế TP.HCM đồng loạt nhận hồ sơ xét tuyển sớm qua trực tuyến

(PLO)- Năm 2023, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM dự kiến tuyển gần 8.300 chỉ tiêu hệ đại học chính quy với 6 phương thức.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 15-3, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM đã chính thức mở cổng đăng ký xét tuyển hệ ĐH chính quy năm 2023.

Theo đó, năm 2023 này, trường dự kiến tuyển gần 8.300 chỉ tiêu ĐH chính quy, trong đó tại cơ sở TP.HCM là 7.650 chỉ tiêu với 51 chương trình đào tạo, còn lại là tại phân hiệu tỉnh Vĩnh Long với 15 chương trình.

Trường tuyển sinh theo 6 phương thức, gồm: xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT; Xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế; xét tuyển học sinh giỏi; quá trình học tập theo tổ hợp môn; dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức đợt 1 năm 2023; dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Trong đó, ba phương thức là xét tuyển học sinh Giỏi; xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn; dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức đợt 1 năm 2023 được trường mở cổng xét tuyển trực tuyến từ 14 giờ ngày 15-3 đến 16 giờ ngày 28-4.

Cụ thể, với chương trình chuẩn tại TP.HCM và tại phân hiệu tỉnh Vĩnh Long, mỗi thí sinh đăng ký tối đa hai nguyện vọng đối với mỗi phương thức xét tuyển cho tất cả các chương trình đào tạo. Thí sinh sắp xếp nguyện vọng từ cao xuống thấp (nguyện vọng một là nguyện vọng cao nhất).

Còn với chương trình cử nhân tài năng và cử nhân Asean Co-op, thí sinh đăng ký tối đa một nguyện vọng đối với mỗi phương thức xét tuyển (xét tuyển học sinh giỏi; quá trình học tập theo tổ hợp môn; dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức đợt 1 năm 2023).

Trường lưu ý link đăng ký xét tuyển tại: http://xettuyenk49.ueh.edu.vn.

Thí sinh chuẩn bị hồ sơ và chuyển thành file ảnh tương ứng để tải lên hệ thống, gồm: Bảng xác nhận kết quả học tập THPT (theo mẫu của trường), với thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2023 không cần xác nhận và đóng dấu tại trường THPT; Giấy chứng nhận hoặc giấy khen đạt giải thưởng (nhất, nhì, ba) kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh, cấp thành phố (trực thuộc trung ương) các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn, Tin học (nếu có);

Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế: IELTS Academic hoặc TOEFL iBT (nếu có); giấy thông báo Số định danh cá nhân hoặc mặt trước Căn cước công dân (không chụp từ bản photo, bản sao y); hồ sơ minh chứng ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực theo nơi thường trú (nếu có).

Riêng với phương thức xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế, trường bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển từ 14 giờ ngày 15-3 đến 16 giờ ngày 31-5. Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.