Trường ĐH KHXH&NV TP. HCM ngừng tuyển khối A00

(PLO)- Ngày 20-12, các trường ĐH thành viên, trực thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM cũng như nhiều trường ĐH khác đã lần lượt công bố kế hoạch tuyển sinh dự kiến năm 2019.

Nhìn chung các ngành đào tạo của từng trường không thay đổi so với năm trước. Tuy nhiên, các trường có điều chỉnh chỉ tiêu cho các phương thức tuyển sinh để tuyển được những em có năng lực, có nguyện vọng học tập, đáp ứng được nhu cầu đào tạo theo định hướng các trường đề ra.

Cụ thể, Trường ĐH Bách khoa năm 2019 dự kiến dự kiến tuyển sinh theo bốn phương thức gồm: Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019; ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM; xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; xét tuyển theo kết quả kỳ đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Trong đó, phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM dự kiến sẽ tăng từ 10% lên 25% chỉ tiêu.

Theo đại diện nhà trường, năm tới trường sẽ tuyển 5.000 chỉ tiêu với 35 ngành học. Trong đó có 14 ngành có tuyển sinh chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh. Các em có thể đăng ký xét tuyển bằng một hoặc kết hợp nhiều phương thức xét tuyển đầu vào.

Nhà trường tuyển sinh theo bảy tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, D01, D07, V00, V01, B00.

Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM năm 2019 dự kiến tuyển 2.978 chỉ tiêu cho 27 ngành học bậc ĐH. Theo đó, nhà trường dự kiến áp dụng bốn phương thức tuyển sinh gồm xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia chiếm 55%-65% tổng chỉ tiêu; ưu tiên xét tuyển, tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT chiếm 2% tổng chỉ tiêu; ưu tiên xét tuyển theo quy định riêng của ĐH Quốc gia TP.HCM là 8%-13% tổng chỉ tiêu và dành 25%-30% chỉ tiêu dựa vào kết quả kiểm tra trình độ năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Trường cũng cho biết thêm sẽ ngừng tuyển khối A00, thay vào đó bổ sung xét tuyển khối C00 cho ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (tức ngành du lịch trước đây).

Trường tuyển sinh chương trình chất lượng cao các ngành báo chí, ngôn ngữ Anh, Nhật Bản học, quan hệ quốc tế và quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Đối tượng sẽ là những em đã trúng tuyển vào các ngành đó.

Học sinh Trường THPT Gia Định, TP.HCM trong một buổi tư vấn tuyển sinh vào ĐH. Ảnh: PA

Tương tự, Trường ĐH KHTN (ĐH Quốc gia TP.HCM) năm 2019 cũng dự kiến tuyển sinh 3.445 chỉ tiêu và sẽ dừng tuyển sinh bậc CĐ. Trường cũng sẽ tuyển sinh theo bốn phương thức. Trong đó, dành khoảng 30% chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM. 5% xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT; tối đa 15%/nhóm ngành ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM. Và tối thiểu 40% chỉ tiêu theo ngành hoặc nhóm ngành xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

Được biết nhà trường cũng bổ sung thêm tổ hợp môn mới ở ngành toán học tuyển tổ hợp mới D01 (toán - văn - tiếng Anh); ngành kỹ thuật điện tử - viễn thông (đại trà và chất lượng cao) thêm tổ hợp D90 (toán - khoa học tự nhiên - tiếng Anh).

Trường không sử dụng kết quả miễn thi bài thi ngoại ngữ trong kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển.

Theo kế hoạch tuyển sinh dự kiến của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, trường sẽ tuyển khoảng 7.000 sinh viên cho 31 nhóm ngành/ngành học. Trường cũng sẽ tuyển sinh theo ba phương thức gồm tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT; 70%-90% chỉ tiêu cho xét tuyển bằng kết quả kỳ thi THPT quốc gia. 10%-30% chỉ tiêu dùng kết quả học tập năm học kỳ THPT (không kể học kỳ 2 năm lớp 12) các môn có trong tổ hợp xét tuyển của ngành xét tuyển tương ứng, với ngưỡng nhận hồ sơ là điểm trung bình ba môn trong tổ hợp xét tuyển phải ≥ 6,5 (ưu tiên học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố; học sinh trường chuyên trên cả nước).

Nhà trường cũng cho biết năm 2019 sẽ mở hai ngành học mới là quản lý đất đai và bảo hộ lao động. Với bậc CĐ, trường xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT cho tất cả cơ sở.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.