Trường ĐH đầu tiên tại TP.HCM cho sinh viên nghỉ hết ngày 5-4

(PLO)- Trường Đại học (ĐH) Sư phạm TP.HCM vừa thông báo cho sinh viên nghỉ học đến hết ngày 5-4 để phòng ngừa dịch COVID-19.  

Chiều 12-3, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đã ra thông báo về việc lùi lịch học của trường vì dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Theo đó, sinh viên, học viên sẽ trở lại học tập kể từ ngày 6-4. Như vậy, sinh viên sẽ nghỉ học tập trung tại trường thêm ba tuần nữa.

Đây cũng là trường ĐH đầu tiên tại TP.HCM cho sinh viên kéo dài thời gian nghỉ học thêm trong đợt này.

Nhà trường cũng lưu ý sinh viên thực tập sư phạm thực hiện theo lịch làm việc của các cơ sở thực tập.

Trong thời gian nghỉ học, đề nghị sinh viên, học viên cập nhật thường xuyên các thông báo của trường, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Trường cũng đang tiến hành cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 và sẽ sớm thông báo đến sinh viên, học viên để chủ động sắp xếp kế hoạch cá nhân.

Chiều cùng ngày, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng ra thông báo cho sinh viên về việc không học tập trung tại trường từ 16 đến 29-3. Thay vào đó sẽ học trực tuyến.

ĐH Đà Nẵng cũng thông báo cho sinh viên nghỉ hết tháng 3. 

Tính đến nay cả nước đã có 21 ĐH, trường ĐH và hai học viện cho sinh viên kéo dài thời gian nghỉ đến hết tháng 3-2020 để phòng tránh dịch COVID-19, chủ yếu các trường tại TP.HCM.

Các trường trước đó cho sinh viên nghỉ học gồm: Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, Nhạc viện TP.HCM, bảy đơn vị thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM, Trường ĐH Tài chính – Marketing, Trường ĐH Nha Trang (Khánh Hòa), Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng, Học viện Cán bộ TP.HCM, Trường ĐH Phú Xuân, Trường ĐH Hùng Vương, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.