Trường ĐH đầu tiên ở TP.HCM cho tất cả sinh viên học tập trung trở lại

(PLO)- Từ ngày 29-11, sinh viên, học viên Trường ĐH Y dược TP.HCM sẽ học và thi tập trung tại trường theo thời khóa biểu.

Chiều 15-11, Trường ĐH Y dược TP.HCM đã chính thức có thông báo về kế hoạch tổ chức giảng dạy và học tập trung năm học 2021-2022.

Theo đó, với các lớp học lý thuyết, thi và thực hành, từ ngày 29-11 tới, sinh viên, học viên học và thi tập trung tại trường theo thời khóa biểu.

Riêng học thực hành tại bệnh viện và các cơ sở ngoài trường, sinh viên sẽ được thông báo cụ thể khi có thông tin từ các cơ sở thực hành.

Để chuẩn bị cho việc học tập trung trở lại, trường yêu cầu các phòng ban về Đào tạo đại học, phòng đào tạo sau đại học, phòng hành chính, Trạm y tế và các khoa… phải xây dựng kế hoạch học tập, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ vệ sinh; kịch bản, phương án sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch bệnh xảy ra.

Trạm y tế phải trang bị đầy đủ trang thiết bị y tế và có khu vực cách ly theo quy định; phối hợp với các khoa, Phòng Công tác sinh viên, Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông và Bệnh viện Đại học y dược TP.HCM lập danh sách, lên kế hoạch hỗ trợ tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho sinh viên, học viên chưa tiêm hoặc mới tiêm mũi 1.

Phòng Công tác sinh viên phối hợp các khoa sẽ tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho viên chức, người lao động và người học về công tác phòng, chống dịch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong trường, cách phát hiện các triệu chứng của bệnh COVID-19, nghiêm túc thực hiện 5K.

Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 phân công cán bộ thực hiện kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch theo quy định.

Ký túc xá tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19 tại khu ký túc xá theo quy định, phân công cán bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch. Bố trí đầy đủ dung dịch khử khuẩn, các trang thiết bị phục vụ vệ sinh, thùng đựng rác và chất thải có nắp đậy, đặt ở vị trí phù hợp. Viên chức, người lao động, người học và khách đến ký túc xá thực hiện nghiêm túc 5K.

Như vậy, tính đến thời điểm này, đây là trường ĐH đầu tiên tại TP.HCM cho sinh viên chuyển từ học trực tuyến sang tập trung tại trường sau một thời gian khá dài bị ảnh hưởng vì dịch bệnh COVID-19.

Một số trường ĐH khác chỉ mới cho những sinh viên các lớp thực hành, thí nghiệm, làm đồ án... trở lại trường, như Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, Trường ĐH Bách Khoa và Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM)...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.