Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm xét tuyển từ 15 điểm

(PLO)- Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM vừa công bố đề án tuyển sinh năm 2018. 

Trong đó, trường sẽ xét tuyển thí sinh  có các môn thuộc tổ hợp môn dùng để xét tuyển từ 15 điểm trở lên.

Năm 2018, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM dự kiến tuyển 3.500 chỉ tiêu bậc Đại học. Trường dành 90% chỉ tiêu xét theo các tổ hợp môn từ kết quả kỳ thi Quốc gia theo quy định của Bộ GD&ĐT và 10% xét từ kết quả học bạ THPT.

Học sinh tìm hiểu về thông tin tuyển sinh các trường. Ảnh: YẾN HOA

Trường có phương án định điểm trúng tuyển là theo ngành, có nghĩa các ngành có nhiều tổ hợp xét tuyển nhưng chỉ có duy nhất một mức điểm trúng tuyển cho các tổ hợp theo từng ngành.  

Theo đề án tuyển sinh, nhà trường xét tuyển theo hai phương thức. Phương thức 1, xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT, có điểm thi các môn thuộc tổ hợp môn dùng để xét tuyển đạt bằng hoặc trên 15 điểm.

Phương thức 2 là xét từ kết quả học bạ THPT, điều kiện là điểm tổng kết của từng năm lớp 10,11,12 đạt từ 6,0 trở lên, có hạnh kiểm đạt loại khá trở lên.

Năm nay để thu hút học sinh, trường công bố công khai mức học phí, hệ thống cơ sở vật chất, ký túc xá cũng như tỷ lệ việc làm để thí sinh tham khảo, lựa chọn phù hợp.

Theo đó, học phí dự kiến đối với sinh viên/năm học dao động từ 18.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, theo từng ngành học. Học phí được tính theo tín chỉ đào tạo.

Ngoài ra, trường cũng công bố luôn hệ thống cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu. Thống kê tỷ lệ việc làm của sinh viên sau khi ra trường 6 tháng dao động 82%-93% tùy theo ngành học.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.