Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM và VKSND TP.HCM ký kết quy định về quan hệ phối hợp

(PLO)- Trường Đào tạo bồi dưỡng kiểm sát tại TP.HCM và VKSND TP.HCM ký kết quy định về quan hệ phối hợp nhằm phát huy kinh nghiệm, thế mạnh từng đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-7, Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM và VKSND TP.HCM đã tổ chức buổi lễ ký kết quy định về quan hệ phối hợp.

Phát biểu tại buổi ký kết, Viện trưởng VKSND TP.HCM Nguyễn Đức Thái đánh giá sự phối hợp giữa VKS TP - đơn vị hoạt động thực tiễn và nhà trường - đơn vị giảng dạy nghiên cứu khoa học là hết sức cần thiết, bảo đảm sự kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn.

Ông Thái nhìn nhận nhiều năm qua hai đơn vị đã có các hoạt động phối hợp thể hiện qua việc các kiểm sát viên có kinh nghiệm của VKS TP giảng dạy ở trường và trường tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn cho VKS TP. Việc ký kết quy định phối hợp sẽ phát huy kinh nghiệm, thế mạnh từng đơn vị và giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Buổi lễ ký kết quy định về quan hệ phối hợp giữa Trường Đào tạo bồi dưỡng kiểm sát tại TP.HCM và VKSND TP.HCM. Ảnh: ĐL

Buổi lễ ký kết quy định về quan hệ phối hợp giữa Trường Đào tạo bồi dưỡng kiểm sát tại TP.HCM và VKSND TP.HCM. Ảnh: ĐL

Cũng theo Viện trưởng VKSND TP.HCM, dự thảo quy chế cũng chú trọng ba khía cạnh. Thứ nhất, về đào tạo, trường sẽ mở các lớp theo yêu cầu của VKS TP và VKS TP sẽ cung cấp các cán bộ thực tiễn giúp cho hoạt động giảng dạy của trường sát thực tế.

Thứ hai, về tư liệu nghiên cứu khoa học, tư liệu án của VKS TP là tư liệu quan trọng phục vụ nghiên cứu khoa học; cán bộ VKS TP khi nghiên cứu khoa học cũng cần tài liệu của nhà trường. Thứ ba là chú trọng hoạt động sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm công tác.

Ông Thái hy vọng sau khi ký kết, sự phối hợp của hai đơn vị ngày càng đi vào nề nếp, phát huy được tính hiệu quả.

Ký kết quy định về quan hệ phối hợp giữa Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM và VKSN TP.HCM. Ảnh: ĐL
Ký kết quy định về quan hệ phối hợp giữa Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM và VKSN TP.HCM. Ảnh: ĐL

Hiệu trưởng Trường Đào tạo bồi dưỡng kiểm sát tại TP.HCM - TS Nguyễn Quốc Hân cho biết giữa nhà trường và VKSND TP đã có mối quan hệ rất chặt chẽ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng. TP.HCM là đơn vị lớn toàn quốc, lượng án chiếm số lượng lớn trong toàn ngành; VKS TP đã cung cấp tư liệu thực tiễn phục vụ công tác giảng dạy tại trường.

Theo ông Hân, giảng viên thỉnh giảng là cán bộ tại VKS TP dù nhiều việc, lượng án lớn nhưng vẫn dành thời gian giảng dạy tại trường. Công tác giảng dạy được các học viên đánh giá tích cực và đạt chất lượng rất tốt. Sau ký kết quy định phối hợp, giữa nhà trường và VKS TP sẽ tiếp tục nâng cao những gì đạt được; hỗ trợ thực tiễn, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm