Trường Đại học Y Dược TP.HCM tăng cường ứng dụng blockchain và AI trong y tế

(PLO)- Trường Đại học Y Dược TP.HCM sẽ ứng dụng Blockchain và AI để tự động hóa xử lý nội dung đề thi và xây dựng hệ thống bài giảng tích hợp trên nền tảng quản lý học tập.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 21-1, Trường Đại học Y Dược TP.HCM và Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) chính thức ký Biên bản Ghi nhớ hợp tác về việc ứng dụng, triển khai công nghệ Blockchain và trí tuệ nhân tạo (AI) trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục đào tạo.

Nội dung thỏa thuận hợp tác giữa VBA và Trường Đại học Y Dược TP.HCM tập trung vào việc triển khai các giải pháp công nghệ hiện đại như cấp bằng trực tuyến dựa trên Blockchain và AI để tự động hóa xử lý nội dung đề thi và xây dựng hệ thống bài giảng tích hợp trên nền tảng quản lý học tập (LMS).

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM
Ông Ngô Quốc Đạt, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TP.HCM (trái) và ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam (phải) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. ẢNH: THU HÀ

VBA sẽ hỗ trợ nhà trường trong việc thiết kế các bài giảng y khoa hiện đại, tích hợp mô phỏng lâm sàng và bài kiểm tra tương tác, mang đến trải nghiệm học tập phong phú cho sinh viên.

Tại buổi ký kết, GS.TS.BS Trần Diệp Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết nhà trường không chỉ hướng đến việc tích hợp AI và Blockchain vào giáo trình giảng dạy, mà còn xây dựng các công cụ hỗ trợ nghiên cứu và thực hành cho sinh viên.

Đây được coi là chiến lược quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của ngành y tế trong thời đại số hóa.

Ở góc độ hiệp hội, ông Phan Đức Trung, Chủ tịch VBA cũng nhấn mạnh, việc dựng các giải pháp dựa trên Blockchain và AI nhằm tối ưu hóa chất lượng đào tạo và nâng cao hiệu quả quản lý.

Từ đó góp phần tạo ra một hệ sinh thái y tế số hóa, không chỉ phục vụ nhu cầu hiện tại mà còn mở rộng tiềm năng phát triển trong tương lai.

Cũng tại buổi ký kết, các chuyên gia của Đại học Y dược TP.HCM và VBA còn thảo luận thêm về tầm quan trọng của việc tích hợp công nghệ vào giáo dục y khoa để đáp ứng nhu cầu thực tế của ngành y tế.

Theo các vị chuyên gia, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ Blockchain trong y tế đang trở thành xu hướng toàn cầu, tạo ra những bước đột phá đáng kể trong nhiều lĩnh vực như chẩn đoán bệnh, phát triển thuốc, quản lý hồ sơ bệnh án và hỗ trợ phẫu thuật.

Báo cáo từ Trường Y tế Cộng đồng Harvard cho thấy, việc áp dụng AI có thể giảm chi phí điều trị đến 50% và cải thiện sức khỏe bệnh nhân lên 40%, nhờ khả năng phân tích và khai thác lượng dữ liệu khổng lồ.

PGS.TS Ngô Quốc Đạt, Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP.HCM, cũng cho rằng AI và Blockchain là những công nghệ phát triển vượt bậc, mở ra những cơ hội lớn nhưng cũng đặt ra thách thức cho ngành y dược, đặc biệt khi một số lĩnh vực truyền thống có nguy cơ bị thay thế. Điều này đòi hỏi sự chuẩn bị chiến lược và định hướng rõ ràng trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia.

“Hiện nay, Trường Đại học Y Dược TP.HCM đã xây dựng kế hoạch dài hạn để ứng dụng các công nghệ này vào đào tạo và nghiên cứu, mang đến giải pháp giáo dục hiện đại kết hợp lý thuyết và thực hành.

Tuy nhiên cần phải lưu ý rằng, dù tiềm năng ứng dụng là rất lớn nhưng việc triển khai cần được xem xét kỹ lưỡng về khía cạnh đạo đức, nhằm đảm bảo tuân thủ các giá trị cốt lõi của ngành y dược” - PGS.TS Ngô Quốc Đạt nói.

Theo một khảo sát nhanh được thực hiện trong chương trình ABAII Unitour 9 do Viện Công nghệ Blockchain & Trí tuệ nhân tạo ABAII và VBA tổ chức, có khoảng 70% sinh viên Trường Đại học Y Dược TP.HCM cho biết đã sử dụng các ứng dụng AI phổ biến, trong học tập và nghiên cứu. Điều này cho thấy mức độ quan tâm và sự sẵn sàng tiếp nhận công nghệ mới của các bạn sinh viên.

Theo đó, việc hợp tác lần này không chỉ dừng lại ở các chương trình đào tạo mà còn mở ra cơ hội thúc đẩy nghiên cứu khoa học, tập trung vào các đề tài ứng dụng công nghệ AI trong lĩnh vực y tế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.