Trường Đại học Y Dược lần đầu xét tuyển tổ hợp có môn tiếng Anh

(PLO)- Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) lần đầu sử dụng 2 tổ hợp có môn tiếng Anh trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2025.

Đây là lần đầu tiên trường sử dụng 2 tổ hợp có môn tiếng Anh. Trước đó, trường chỉ xét tuyển tổ hợp A00 (Toán, Lí, Hoá) cho ngành Dược học và B00 (Toán, Hoá, Sinh) cho tất cả ngành khác.

Cụ thể, năm 2025, Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) tuyển sinh bằng các phương thức: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; theo kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét học sinh dự bị đại học; dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức (HSA); xét chứng chỉ tiếng Anh; và xét theo cơ chế đặc thù của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Với phương thức xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, nhà trường xét tuyển các tổ hợp sau:

Đại học Y Dược.png

Với phương thức xét tuyển thẳng, thí sinh đáp ứng một trong các điều kiện theo thứ tự ưu tiên sau:

- Được Bộ GD&ĐT cử tham gia dự thi Olympic quốc tế, thi khoa học kỹ thuật quốc tế.

- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin.

- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức với các đề tài thuộc lĩnh vực phù hợp với ngành xét tuyển.

- Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng phải có điểm trung bình chung môn Sinh trong 3 năm THPT đạt từ 8,0 trở lên đối với các ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt; đạt từ 7,0 trở lên đối với các ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học và Điều dưỡng.

Đối với ngành Dược học, thí sinh phải có điểm trung bình chung môn Hóa trong 3 năm THPT đạt từ 8,0 trở lên.

Phương thức ưu tiên xét tuyển dành cho các thí sinh đoạt giải Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải Tư trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.

Thí sinh diện ưu tiên xét tuyển phải có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đạt ngưỡng đầu vào đối với ngành xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT và của Đại học Quốc gia Hà Nội và có điểm trung bình chung môn Sinh trong 3 năm THPT đạt từ 8,0 trở lên đối với các ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt; đạt từ 7,0 trở lên đối với các ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học và Điều dưỡng.

Đối với ngành Dược học, thí sinh phải có điểm trung bình chung môn Hóa trong 3 năm THPT đạt từ 8,0 trở lên.

Với phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực HSA, bài thi thí sinh phải có chủ đề Hóa đối với ngành Dược học, Sinh học với các ngành còn lại.

Nếu có chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL iBT, thí sinh được quy đổi thành điểm môn tiếng Anh, sau đó cộng với điểm thi tốt nghiệp của 2 môn còn lại trong tổ hợp là Toán, Sinh hoặc Toán, Hóa.

đại học y dược
Chi tiết chỉ tiêu các ngành đào tạo của Trường Đại học Y Dược năm 2025.

Thời gian đăng ký xét tuyển của tất cả các phương thức (trừ phương thức kết quả thi THPT năm 2025) từ ngày 1-6 đến hết 17 giờ ngày 15-7.

Học phí là 6,2 triệu đồng/tháng * 10 tháng/năm và theo văn bản quy định hiện hành (nếu có).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.