Trường Đại học Văn Hiến khởi công khối thực hành 15 tầng dành cho sinh viên

(PLO)- Khối thực hành 15 tầng của Trường Đại học Văn Hiến có tổng diện tích sàn hơn 46.000 m2, gồm các khu thực hành chuyên ngành, phòng thí nghiệm, studio sáng tạo và không gian mô phỏng nghề nghiệp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trường Đại học Văn Hiến vừa tổ chức Lễ khởi công Khối thực hành VHU30 tại HungHau Campus (xã Bình Hưng, TP.HCM). Đây là công trình trọng điểm mở đầu cho chuỗi hoạt động chào mừng 30 năm thành lập trường.

Khối thực hành VHU30 có quy mô 15 tầng nổi, 2 tầng hầm, cao 69,8 mét, tổng diện tích sàn hơn 46.000 m2. Công trình được thiết kế theo mô hình campus tích hợp, bao gồm các khu thực hành chuyên ngành, phòng thí nghiệm, studio sáng tạo và không gian mô phỏng nghề nghiệp.

Kiến trúc chú trọng ánh sáng tự nhiên, không gian mở và yếu tố xanh, tạo môi trường học tập năng động, sáng tạo, đồng thời tăng cường trải nghiệm thực tế cho sinh viên. Dự án thể hiện rõ định hướng lấy người học làm trung tâm, nâng cao chất lượng đào tạo và từng bước tiệm cận các chuẩn mực giáo dục quốc tế của Trường Đại học Văn Hiến.

truong-dai-hoc-van-hien.PNG
Phối cảnh tòa nhà dự án VHU30 với 15 tầng nổi, 2 tầng hầm.

Khối thực hành VHU30 là hạng mục tiếp theo trong tổng thể dự án HungHau Campus, khu phức hợp đào tạo đang được phát triển theo định hướng đại học hiện đại, kết nối chặt chẽ giữa giảng dạy, nghiên cứu và thực hành. Khối hiệu bộ đã đi vào hoạt động từ năm 2021 và các khối đào tạo tiếp theo cũng đang từng bước hoàn thiện, góp phần hình thành hệ sinh thái giáo dục đồng bộ.

Trong khuôn khổ buổi lễ, các doanh nghiệp đối tác đã trao tặng học bổng cho sinh viên Trường Đại học Văn Hiến với tổng giá trị gần 500 triệu đồng. Những suất học bổng không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ thiết thực, mà còn thể hiện sự gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đồng hành, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

truong-dai-hoc-van-hien.jpg
Tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Trường Đại học Văn Hiến cùng khách mời chụp hình tại lễ khởi công. Ảnh: NT

Theo nhà trường, năm 2026 trường sẽ triển khai nhiều chương trình ý nghĩa như: Hoàn thành kiểm định 30 chương trình đào tạo theo chuẩn Bộ GD&ĐT và quốc tế; xây dựng 30 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; trao tặng 30 tủ sách nhân ái đến các trường học vùng sâu, vùng xa; tổ chức các hội thảo khoa học cấp quốc gia và quốc tế; đồng thời thúc đẩy tạo điều kiện để giảng viên, sinh viên tham gia các giải thưởng học thuật trong nước và quốc tế.

Đại học hết thời ‘nạp kiến thức 5 năm dùng cả đời’?

Đại học hết thời ‘nạp kiến thức 5 năm dùng cả đời’?

(PLO)- Nhiều khảo sát cho thấy khoảng 75% sinh viên đại học không cảm thấy được định hướng nghề nghiệp đầy đủ, hơn 70% lao động trẻ chưa hiểu rõ các kỹ năng cần thiết cho công việc, khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu doanh nghiệp vẫn còn lớn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.