Trường Đại học Luật TP.HCM đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

(PLO)- Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM nhấn mạnh giá trị lớn nhất mà trường có được chính là bản sắc học thuật riêng, đề cao tri thức, công lý và tinh thần phụng sự xã hội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay, 30-3, tại Nhà hát Hòa Bình, Trường Đại học Luật TP.HCM (ULAW) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống (1976–2026) và 30 năm mang tên Trường Đại học Luật TP.HCM (1996–2026).

Tham dự buổi lễ có ông Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; ông Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; ông Hoàng Minh Sơn, Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Cùng dự có ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; ông Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; ông Nguyễn Kim Sơn, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Bà Đặng Hoàng Oanh và ông Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Buổi lễ còn có sự tham gia của nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các thế hệ viên chức, cựu người học và sinh viên nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM đã ôn lại hành trình 50 năm truyền thống của trường. Từ những ngày đầu khó khăn, trường đã từng bước trở thành cơ sở đào tạo pháp luật trọng điểm của đất nước, khẳng định vị thế trong khu vực.

"Nhưng hơn cả những con số hay danh hiệu, giá trị lớn nhất mà trường có được chính là một bản sắc học thuật riêng – một môi trường giáo dục nghiêm túc, nhân văn, đề cao tri thức, công lý và tinh thần phụng sự xã hội", Tiến sĩ Lê Trường Sơn nhấn mạnh.

truong-dai-hoc-luat-tp-hcm-ky-niem (9).jpg
Tiến sĩ Lê Trường Sơn – Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM

Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, nhà khoa học và người học. Đây là những người đã vun đắp nên chiều sâu học thuật, mang bản lĩnh nghề nghiệp và tinh thần thượng tôn pháp luật vào đời sống xã hội.

Tiến sĩ Lê Trường Sơn cho rằng bước vào giai đoạn phát triển mới, khi chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang thay đổi sâu sắc đời sống, nhà trường xác định rõ định hướng phát triển theo mô hình đại học đa ngành định hướng nghiên cứu, lấy pháp luật làm trọng điểm và xây dựng đại học số.

"Chúng tôi tin rằng, chỉ khi gắn kết tri thức pháp lý với các lĩnh vực kinh tế, công nghệ, quản trị và đời sống xã hội, nhà trường mới có thể đào tạo được những thế hệ có khả năng thích ứng và tư duy liên ngành", ông Sơn khẳng định.

Dịp này, Tiến sĩ Lê Trường Sơn cũng nhấn mạnh đến Giải thưởng “Tinh hoa Pháp lý – Legal Elite Award 2026” do Trường ĐH Luật TP.HCM phối hợp với Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức. Ông kỳ vọng giải thưởng sẽ trở thành hoạt động thường niên uy tín, tôn vinh các cá nhân xuất sắc và kết nối cộng đồng pháp lý.

Tại buổi lễ, Trường Đại học Luật TP.HCM vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Đảng và Nhà nước trao tặng.

z7672003829644_30c9feddfba4b2a82f65d2d802b72292.jpg
truong-dai-hoc-luat-tp-hcm-ky-niem (8).jpg
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và hoa cho tập thể lãnh đạo Trường Đại học Luật TP.HCM. Ảnh: BTC

Đồng thời, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 nhà giáo xuất sắc là PGS.TS Hà Thị Thanh Bình, Thạc sĩ Lê Văn Hiển và TS Võ Trung Tín.

truong-dai-hoc-luat-tp-hcm-ky-niem (6).jpg
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ba nhà giáo tiêu biểu của Trường Đại học Luật TP.HCM

Gần 70.000 nhân lực pháp lý tốt nghiệp từ Trường Đại học Luật TP.HCM

Khởi nguồn từ năm 1976 với tiền thân là Trường Cán bộ Tư pháp miền Nam, trường đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển. Năm 1996, trường chính thức mang tên Trường Đại học Luật TP.HCM và trở thành trường đại học độc lập trực thuộc Bộ GD&ĐT.

Trong 50 năm qua, ULAW đã đào tạo gần 70.000 người học. Nhiều cựu sinh viên hiện giữ các vị trí quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, hệ thống tư pháp và doanh nghiệp.

Hiện nay, trường có đội ngũ hơn 500 viên chức, trong đó có 329 giảng viên là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ. Tỷ lệ người học có việc làm sau tốt nghiệp đạt 97,43% (khảo sát năm 2025). Trường hiện có ba cơ sở đào tạo tại TP.HCM và một phân hiệu tại tỉnh Quảng Trị, không ngừng đẩy mạnh hợp tác quốc tế và chuyển đổi số.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.