Trường Đại học Luật Hà Nội lên tiếng về bằng tốt nghiệp bổ túc văn hoá của ông Vương Tấn Việt

(PLO)- Theo đại diện trường Đại học Luật Hà Nội, trường chưa nhận được bất kỳ văn bản, thông tin chính thức nào liên quan đến bằng tốt nghiệp bổ túc văn hoá của ông Vương Tấn Việt (Thượng tọa Thích Chân Quang).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trao đổi với PLO ngày 13-8, đại diện Trường Đại học Luật Hà Nội cho biết đã nắm được thông tin qua các kênh thông tin truyền thông về việc ông Vương Tấn Việt không có tên trong danh sách dự thi và bảng ghi tên ghi điểm kỳ thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp ba năm 1989 của Sở GD&ĐT TP.HCM.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, trường Đại học Luật Hà Nội chưa nhận được bất kỳ văn bản, thông tin chính thức nào liên quan đến vấn đề trên.

“Tôi biết rằng hiện nay dư luận rất quan tâm đến vấn đề này nhưng vì chưa nhận được thông tin chính thức nào nên chúng tôi rất khó có ý kiến. Nếu trường Đại học Luật Hà Nội nhận được chỉ đạo của cơ quan quản lý hoặc thông tin từ những nguồn chính thức, trường sẽ thực hiện các quy trình theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT” - vị này nhấn mạnh.

Vương Tấn Việt
Ông Vương Tấn Việt nhận bằng tiến sĩ tháng 4-2022. Ảnh: Website GHPG Việt Nam.

Sáng nay 13-8, Sở GD&ĐT TP.HCM đã có văn bản về xác minh văn bằng tốt nghiệp cấp ba bổ túc văn hoá của ông Vương Tấn Việt gửi Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ nội vụ.

Theo đó, ngày 30-7, Sở GD&ĐT có buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Nội vụ về việc xác minh quá trình học tập ông Vương Tấn Việt.

Qua buổi làm việc, Sở GD&ĐT đã phối hợp đoàn kiểm tra rà soát toàn bộ hồ sơ gồm danh sách thí sinh tốt nghiệp bổ túc THPT và danh sách ghi tên ghi điểm của tất cả thí sinh dự thi khóa ngày 6-6-1989.

Kết thúc quá trình kiểm tra, Sở GD&ĐT TP.HCM xác nhận kết nhận kết quả rà soát hồ sơ thi tốt nghiệp THPT của Ông Vương Tấn Việt sinh năm 1959 như sau:

- Không có tên trong danh sách dự thi và bảng ghi tên ghi điểm trong kỳ thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp ba năm 1989 của Sở GD&ĐT TP.HCM.

- Không có tên trong danh sách cấp bằng tốt nghiệp cấp ba bổ túc văn hóa khóa ngày 6-6-1989 của Sở GD&ĐT TP.HCM.

Thượng tọa Thích Chân Quang là trụ trì chùa Thiền Tôn Phật Quang (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Ngày 19-6, ông bị Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ luật, cấm ông thuyết giảng dưới mọi hình thức.

Đồng thời, ông không được chủ trì tổ chức sự kiện tập trung đông người tại chùa Thiền Tôn Phật Quang cũng như các địa điểm khác trong 2 năm và phải gỡ bỏ tất cả các bài giảng có nội dung gây hoang mang trên các nền tảng mạng xã hội.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.