Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội có người phụ trách mới

(PLO)- PGS.TS Nguyễn Thị Quế Anh thôi giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội theo nguyện vọng cá nhân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về nhân sự lãnh đạo.

Theo đó, trên cơ sở nguyện vọng cá nhân, PGS.TS Nguyễn Thị Quế Anh thôi giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Đại học Luật và thôi làm thành viên đương nhiên của Hội đồng trường Đại học Luật lâm thời kể từ ngày 19-8-2024.

PGS.TS Trịnh Tiến Việt - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Luật phụ trách trường kể từ ngày 19-8-2024 cho đến khi có quyết định mới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Phạm Bảo Sơn cho biết: “Sau gần 2 năm kể từ dấu mốc khoa Luật phát triển thành trường Đại học Luật, nhà trường đã gặt hái được nhiều thành quả trong nhiều lĩnh vực công tác, góp phần khẳng định vị thế của một cơ sở đào tạo luật học uy tín hàng đầu đất nước”.

trường đại học Luật 1.jpg
Trường Đại học Luật có người phụ trách mới là PGS.TS Trịnh Tiến Việt. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Ông Phạm Bảo Sơn bày tỏ ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của PGS.TS Nguyễn Thị Quế Anh ở cương vị Hiệu trưởng đối với thành công của trường Đại học Luật trong thời gian vừa qua, khẳng định PGS.TS Nguyễn Thị Quế Anh đã cùng với các cộng sự xây dựng được bộ khung chiến lược phát triển nhà trường, đồng thời đưa thương hiệu trường Đại học Luật lên tầm cao mới.

Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Phạm Bảo Sơn chúc mừng PGS.TS Trịnh Tiến Việt - người phụ trách mới của trường Đại học Luật Hà Nội; bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng rằng ông Trịnh Tiến Việt sẽ phát huy được chuyên môn, sự đoàn kết của tập thể đội ngũ cán bộ chất lượng cao, nhà khoa học giỏi của nhà trường, để nhanh chóng thúc đẩy thương hiệu trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội phát triển mạnh mẽ, vươn tầm khu vực và quốc tế trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, PGS.TS Trịnh Tiến Việt bày tỏ cảm ơn sự tín nhiệm của lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội và lãnh đạo trường Đại học Luật đã tín nhiệm giao trọng trách quan trọng.

Trong thời gian tới, PGS.TS Trịnh Tiến Việt sẽ tiếp tục phát huy giá trị cốt lõi của nhà trường; xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, chuyên nghiệp, giữ vững uy tín khoa học, đào tạo trong nước và quốc tế. Ông Việt cam kết sẽ trở thành một đầu mối dẫn dắt, kết nối, tổng hợp sức mạnh toàn trường để phát triển trường Đại học Luật theo chiến lược phát triển đã đặt ra.

Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội thành lập ngày 23-9-2022, trên cơ sở khoa Luật của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tháng 10-2022, PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng đầu tiên của cơ sở giáo dục này. Trước khi được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng, PGS.TS Nguyễn Thị Quế Anh giữ chức vụ Chủ nhiệm khoa Luật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.