Trường Đại học Công thương TP.HCM chi gần 20 tỷ đồng thưởng Tết, lì xì giảng viên

(PLO)- Trường Đại học Công thương TP.HCM sẽ chi gần 20 tỷ đồng thưởng Tết Nguyên đán 2024 và lì xì đầu năm cho hơn 780 cán bộ, viên chức, người lao động.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thưởng Tết Nguyên đán 20 triệu đồng/người từ Hiệu trưởng đến lao công

Chiều 3-11, trao đổi với PV PLO, PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Công thương TP.HCM, cho biết đã có kế hoạch chi thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho hơn 780 cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường.

Theo đó, mức thưởng 20 triệu đồng/người, áp dụng cho tất cả viên chức, người lao động, thành viên hội đồng trường có thời gian làm việc từ một năm trở lên.

Trường Đại học Công thương TP.HCM chi thưởng tết
Trường Đại học Công thương TP.HCM dự kiến chi gần 20 tỷ đồng để thưởng Tết Nguyên đán và lì xì đầu năm cho cán bộ, giảng viên, nhân viên. Ảnh: NTCC

“Từ Chủ tịch Hội đồng trường, ban giám hiệu, trưởng/phó các đơn vị đến giảng viên, nhân viên cho đến lao công đều nhận mức thưởng như nhau. Mức này đã được Trường Đại học Công thương TP.HCM thực hiện từ nhiều năm trước” - PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn nói.

Cũng theo ông Hoàn, ngoài tiền thưởng Tết, cán bộ, nhân viên, người lao động của Trường Đại học Công thương TP.HCM còn được nhận lì xì 3 triệu đồng/người. Bên cạnh đó, cán bộ về hưu cũng được nhận quà tặng.

Với hơn 700 cán bộ, giảng viên, nhân viên đang làm việc, trường dự kiến chi gần 20 tỷ đồng.

Được biết, sinh viên, viên chức, người lao động của Trường Đại học Công thương TP.HCM sẽ nghỉ Tết Nguyên đán 2024 kéo dài 28 ngày, từ ngày 29-1-2024 đến hết 25-2-2024 (tức 19 tháng Chạp đến 16 tháng Giêng).

Trường chi bổ sung thu nhập theo chức vụ quản lý và học hàm, học vị

PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn cũng cho biết, ngoài lương cơ bản và thu nhập tăng thêm hàng tháng thì Trường Đại học Công thương TP.HCM đã chi bổ sung “Hỗ trợ thu nhập theo chức vụ quản lý và học hàm, học vị” để tăng thêm thu nhập cho cán bộ, giảng viên hàng tháng.

Trường Đại học Công thương TP.HCM chi thưởng tết
Tân sinh viên nhập học tại Trường Đại học Công thương TP.HCM. Ảnh: NTCC

Đối với trưởng các đơn vị (trưởng khoa, trưởng các phòng ban) có học hàm phó giáo sư trở lên được tăng lương thêm 12 triệu đồng/tháng, tức thu nhập sẽ tăng trên 65 triệu đồng/tháng. Trưởng đơn vị có học vị thấp hơn, mức tăng cũng thấp hơn: người có trình độ tiến sĩ tăng 10,5 triệu đồng/tháng và trình độ thạc sĩ tăng 9 triệu đồng/tháng; trình độ Đại học tăng 8,5 triệu đồng.

397076723_656478506334263_62147004532042397_n.jpg
Mức hỗ trợ thu nhập theo chức vụ quản lý và học hàm, học vị tại Trường Đại học Công thương TP.HCM.

Đối với khối giảng viên không giữ học hàm, học vị, mức tăng cũng khác nhau. Cụ thể, cán bộ, giảng viên có học hàm GS.PGS tăng 5 triệu đồng; học vị là Tiến sĩ 3,5 triệu đồng; học vị Thạc sĩ tăng 2 triệu đồng; trình độ Đại học là 1 triệu đồng...

“Chỉ tính riêng chi phí chi cho hỗ trợ cán bộ giảng viên theo vị trí việc làm và học hàm học vị, mỗi tháng trường chi thêm gần 3 tỉ đồng", PGS-TS Nguyễn Xuân Hoàn nói.

Trực thuộc Bộ Công thương, Trường Đại học Công thương TP.HCM được Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký ban hành quyết định về việc đổi tên từ Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM vào đầu tháng 7 năm nay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.