Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND TP 'vi hành' chợ

(PLO)- Ban kinh tế - ngân sách HĐND TP đề nghị chợ đầu mối Hóc Môn dù có sự chủ động chuẩn bị về nguồn hàng tết nhưng không nên chủ quan.

 

Rạng sáng 17-12, Ban kinh tế - ngân sách HĐND TP.HCM do đại biểu Triệu Đỗ Hồng Phước, Trưởng ban chủ trì, đã đến chợ đầu mối Hóc Môn khảo sát công tác chuẩn bị nguồn hàng tết, giá cả... Hoạt động này nhằm phục vụ chương trình Lắng nghe và trao đổi tháng 1-2020 với chủ đề tết Canh Tý 2020 văn hóa nghĩa tình.

Báo cáo về chuẩn bị nguồn hàng tết, ông Lê Văn Tiển, Phó Giám đốc chợ đầu mối Hóc Môn, cho biết lượng hàng nhập chợ bình quân năm 2019 hơn 2.600 tấn/ngày đêm gồm rau củ, trái cây, thịt heo. Riêng nguồn hàng nhập chợ tháng cận tết dự kiến khoảng 81.000 tấn, tăng 3% so với thực hiện bình quân năm 2019.

Đặc biệt trong sáu ngày cao điểm tết từ 25 tết đến 30 tết, lượng hàng tăng 5% so với ngày bình thường.  

Thành viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND TP đi thực tế tại khu vực kinh doanh trái cây.

Đối với thịt heo, do ảnh hưởng dịch tả heo châu Phi nên dự kiến lượng heo nhập chợ những ngày giáp tết sẽ giảm so cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, vẫn đảm bảo 100% nhu cầu thị trường.

Chợ sẽ theo dõi sát diễn biến cung cầu hàng hóa của tất cả mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là thịt heo, trái cây, rau củ… Nếu có biến động bất thường sẽ báo cáo nhanh đến các cơ quan chức năng để có biện pháp kịp thời ổn định thị trường phục vụ tết

Rau củ về chợ hơn 1.800 tấn/ngày đêm.

Ban An toàn thực phẩm TP kiểm tra thịt heo trước khi nhập chợ. 

Đại biểu Triệu Đỗ Hồng Phước, Trưởng ban kinh tế - ngân sách HĐND TP, cùng các thành viên khảo sát thực tế khu vực heo mảnh.

Trái cây về chợ 430 tấn/ngày đêm. 

Theo ông Phước, Ban kinh tế - ngân sách HĐND đánh giá cao công tác chuẩn bị nguồn hàng phục vụ tết của chợ Hóc Môn cũng như sự chủ động dự báo nguồn hàng, khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường 100%

Ban đề nghị chợ đầu mối Hóc Môn lưu ý về chất lượng háng hóa, vào những ngày cận tết chợ cần đặc biệt tăng cường kiểm tra chất lượng, nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ. Tăng cường các giải pháp phù hợp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo 100% lượng thịt heo nhập chợ đều truy xuất nguồn gốc, 100% hàng hóa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi nhập chợ. Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý giá.

Đối với công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, đề nghị chợ cần có giải pháp và đề nghị huyện Hóc Môn có sự chủ động phối hợp để giải quyết triệt để hơn nhằm góp phần tạo mỹ quan đô thị trong dịp tết này ở khu vực xung quanh chợ. Ngoài ra, chợ cần quan tâm có chính sách lương thưởng tết cho người lao động của mình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.