Trước giờ giá xăng dự báo tăng, người dân TP.HCM thờ ơ

(PLO)- Tại một số cửa hàng xăng TP.HCM, không có tình trạng người dân đổ xô đi mua xăng tích trữ.

15 giờ chiều nay (13-5) dự báo giá xăng sẽ được điều chỉnh tăng. Tại vài địa phương có hiện tượng người dân đi mua xăng tích trữ nhưng ghi nhận tại một số cửa hàng xăng tại TP.HCM cho thấy không có tình trạng người dân đổ xô đi mua xăng tích trữ. Phần lớn tại các cửa hàng xăng vẫn phục vụ bình thường.  

Chị Thảo, nhân viên văn phòng quận 10, cho biết do xe mình sắp hết xăng nên phải đổ như bình thường chứ không phải tranh thủ đổ trước khi tăng giá. Theo chị Thảo, nếu giá tăng hơn 1.000 đồng như dự báo là khá cao nhưng vì hiện nay cũng ít di chuyển nên không ảnh hưởng nhiều. 

Trong khi đó, ông Sinh, tài xế chạy Grab, cho biết thường đã đổ đầy bình chở khách rồi, giờ xăng có tăng thì cũng không biết đổ vào đâu. Xăng chứ có phải hàng gì mà trữ cho dễ cháy. 

"Do tình hình dịch nên cũng vắng khách đặt xe, chủ yếu là chở hàng hóa. Khi nào xăng hết thì đổ chứ dại gì mà đi mua dù tiết kiệm được mấy ngàn đồng" - ông S. nói. 

Chiều nay (13-5), dự báo giá xăng sẽ được cơ quan chức năng điều chỉnh tăng trở lại sau nhiều lần giảm sâu. Một số ý kiến dự báo tại kỳ điều chỉnh lần này, giá xăng sẽ tăng khoảng 800-1.000 đồng/lít.

Lúc 10 giờ 30 sáng 13-5, người dân đi đổ xăng bình thường tại cửa hàng xăng Petrolimex 38, quận 3, TP.HCM.

Khoảng 13 giờ, tại cửa hàng xăng Petrolimex 31, quận Phú Nhuận có vài khách ghé đổ xăng.

Đại lý nhượng quyền Phú Hoàng Công ty CP Xăng dầu Sài Gòn (Saigon Petroleum), quận Tân Bình cũng ít khách mua xăng.

Đầu giờ chiều 13-5, cửa hàng xăng này có vài chiếc ô tô vào đổ xăng.

14 giờ, cửa hàng xăng dầu mũi tàu Lũy Bán Bích - Âu Cơ, quận Tân Phú chưa đầy 10 khách rải rác đến đổ xăng.

Cửa hàng xăng dầu số 17 Công ty CP Nhiên liệu Sài Gòn, quận Tân Bình cũng không đông khách đến đổ xăng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.