Trúng tuyển bảy trường đại học danh giá ở Mỹ

(PL)- Đó là Nguyễn Siêu, cựu học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam.
Nguyễn Siêu (ảnh) là một trong số ít học sinh Việt Nam đạt điểm cao trong kỳ thi sát hạch để được nhận vào các trường ĐH Mỹ. Cụ thể, Siêu đạt điểm SAT 1 là 2.220/2.400, SAT 2 là 2.340/2.400, TOEFL 112/120. Năm 2013 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của Siêu. Bạn đã nhận được thông báo trúng tuyển từ bảy trường ĐH danh giá của Mỹ. Trong đó mức học bổng cao nhất bạn giành được là 208.000 USD/bốn năm học, tương đương gần 4,2 tỉ đồng. Hiện tại Siêu đang theo học hai ngành song song là điện ảnh và truyền thông tại Trường Vassar College.

Siêu chia sẻ bạn nuôi ý định du học từ năm lớp 10. “Vào lớp 10, khi đi học SAT, mình bắt đầu đọc sách truyện tiếng Anh nhiều hơn để quen với văn học Anh. Đến năm học lớp 11 mình thi SAT, tìm hiểu quá trình nộp đơn. Lớp 12 thì thi nốt TOEFL, viết tiểu luận và chọn trường. Mình chọn trường dựa vào ngành học mình yêu thích và danh tiếng của trường là chủ yếu” - Siêu cho biết.

Chia sẻ về bí quyết xin học bổng, Siêu cho biết kết quả học tập ở lớp không phải là yếu tố duy nhất mà còn xét đến nhiều yếu tố khác như điểm TOEFL, điểm GPA, điểm SAT, hoạt động ngoại khóa... “Hoạt động ngoại khóa là một trong những yếu tố quan trọng quyết định hồ sơ của bạn có được chấp nhận hay không. Trong hồ sơ sẽ có phần miêu tả về mục này, nên miêu tả đã làm gì và có một bài luận ngắn. Các bạn nên chọn một hoạt động tâm đắc nhất rồi viết về nó, về những gì học được từ hoạt động đó. Cá nhân mình nghĩ nên chọn hoạt động liên quan đến lĩnh vực chuyên ngành mà bạn nộp hồ sơ theo học. Như muốn theo học điện ảnh và truyền thông, nên trong bài luận mình viết về kinh nghiệm viết báo của mình tại Việt Nam. Trong hồ sơ hoạt động ngoại khóa thì ưu tiên trình bày những hoạt động truyền thông như quản trị website, làm kênh phát thanh, làm MC cho các chương trình...” - Siêu chia sẻ.

Khi hỏi về mơ ước ngành nghề tương lai, Siêu bật mí mơ ước trở thành một đạo diễn điện ảnh hoặc một phóng viên báo chí.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.