Trung tâm tư pháp Liên bang Hoa Kỳ làm việc với TAND cấp cao tại Đà Nẵng

(PLO)- Bà Mira Gur-Arie, Giám đốc cơ quan quan hệ tư pháp quốc tế, trung tâm tư pháp Liên bang Hoa Kỳ cho biệt bà rất ấn tượng với mô hình xét xử trực tuyến tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 2-3, đoàn công tác Trung tâm tư pháp Liên bang Hoa Kỳ do Bà Mira Gur-Arie, Giám đốc cơ quan quan hệ tư pháp quốc tế, trung tâm tư pháp Liên bang Hoa Kỳ làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với TAND cấp cao tại Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, Chánh án Nguyễn Văn Bường cho biết, trong năm 2022, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã thụ lý để xét xử theo trình tự phúc thẩm 1.391 vụ án các loại, đã giải quyết và xét xử được 1.313 vụ, đạt tỷ lệ 94,39%, vượt chỉ so với năm 2021 (năm 2021 chỉ đạt 72,49%).

TAND cấp cao tại Đà Nẵng đón đoàn công tác Trung tâm tư pháp liên bang Hoa Kỳ.Ảnh : NGÔ QUANG

TAND cấp cao tại Đà Nẵng đón đoàn công tác Trung tâm tư pháp liên bang Hoa Kỳ.Ảnh : NGÔ QUANG

Chỉ trong năm 2022, đơn vị đã tiếp nhận 2.021 đơn, văn bản đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm. Qua phân loại, xử lý thì có 1.107 đơn, văn bản đề nghị không thuộc thẩm quyền hoặc trùng lặp, Tòa đã trả lại đơn hoặc chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đưa vào thụ lý mới là 914 đơn.

Cộng với 241 đơn của kỳ trước đã được thụ lý nhưng chưa được giải quyết. Tổng cộng số đơn, văn bản đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm phải giải quyết là 1.155 đơn, văn bản đề nghị.

“Đặc biệt án hành chính theo quy định của Quốc hội là 65%, tuy nhiên đơn vị đã đạt được 92,51%. Có thể nói, năm 2022 các tỷ lệ xét xử theo trình tự phúc thẩm của TAND cấp cao tại Đà Nẵng đạt con số ấn tượng” ông Bường cho hay.

Đoàn công tác Trung tâm tư pháp Liên bang Hoa Kỳ chụp ảnh lưu niệm với TAND cấp cao tại Đà Nẵng.Ảnh: NGÔ QUANG

Đoàn công tác Trung tâm tư pháp Liên bang Hoa Kỳ chụp ảnh lưu niệm với TAND cấp cao tại Đà Nẵng.Ảnh: NGÔ QUANG

Bà Mira Gur-Arie cho biết, rất ấn tượng với số lượng các vụ xét xử được TAND cấp cao tại Đà Nẵng giải quyết.

“Thật tuyệt vời khi chúng ta sẽ có buổi trao đổi một số nội dung về cơ cấu tổ chức, hoạt động kinh nghiệm giải quyết, xét xử các loại án để xây dựng thêm cho hệ thống tư pháp chúng tôi. Ngoài ra, tôi cũng rất ấn tượng với mô hình xét xử trực tuyến tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng”, bà Mira Gur-Arie chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm