Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước TP.HCM thông báo xét tái ký, ký mới hợp đồng với luật sư

(PLO)- Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM đang lựa chọn, ký hợp đồng với 50 luật sư để thực hiện trợ giúp pháp lý năm 2025; nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hoặc gửi qua bưu điện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM vừa ban hành Thông báo số 906/TB-TGPL ngày 18-6-2025 về việc lựa chọn, ký hợp đồng với luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý năm 2025.

trợ giúp pháp lý
Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý của Trung tâm đang tư vấn cho người dân. Ảnh: YC

Lựa chọn 50 luật sư để thực hiện trợ giúp pháp lý

Theo đó, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM thực hiện lựa chọn, ký hợp đồng với luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý năm 2025 với số lượng luật sư lựa chọn là 50 luật sư.

Thời hạn nhận hồ sơ từ ngày 19-6-2025 đến hết ngày 15-7-2025.

Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị tham gia lựa chọn, ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý. Trong đó, có nêu rõ việc đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 14 Luật Trợ giúp pháp lý và giới thiệu về quá trình hành nghề của luật sư, vụ việc tham gia tố tụng, kinh nghiệm tham gia trợ giúp pháp lý (nếu có);

- Bản sao thẻ luật sư.

Ngoài ra, có thể cung cấp các giấy tờ, tài liệu chứng minh kinh nghiệm tham gia tố tụng (ví dụ: bản án của tòa án, quyết định phân công người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp,...)

Về cách thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính (Địa chỉ: 470 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 10, TP.HCM).

Cạnh đó, các luật sư có thể gửi qua thư điện tử (địa chỉ e-mail: phaply.stp@tphcm.gov.vn). Trường hợp luật sư nộp hồ sơ qua thư điện tử thì khi đến ký hợp đồng với Trung tâm, luật sư phải nộp đầy đủ hồ sơ.

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Trung tâm theo số điện thoại: 028 38346080 - gặp viên chức Trần Thị Thảo.

Điều kiện ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý

Cũng theo thông báo, về điều kiện ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý, luật sư tham gia đánh giá, lựa chọn ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý phải đáp ứng đủ điều kiện sau đây:

- Không đang trong thời gian thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hành nghề luật sư.

- Không bị cấm hành nghề hoặc bị hạn chế hoạt động nghề nghiệp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

- Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức hành nghề luật sư nơi luật sư đang làm việc hoặc cơ quan, tổ chức mà luật sư ký kết hợp đồng lao động.

- Trường hợp luật sư đã thực hiện hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật Trợ giúp pháp lý 2017 thì không được lựa chọn, ký kết hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý trong thời gian ít nhất là 2 năm kể từ ngày có kết luận vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm