Trung tâm ngoại ngữ thu tiền học viên rồi đột ngột dừng hoạt động

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc một trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn thu tiền của học viên rồi dừng hoạt động.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-4, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản, giao công an tỉnh này chủ trì xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm tại Trung tâm ngoại ngữ IALC (phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) và các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.

ngoại ngữ.jpg
Trung tâm ngoại ngữ IALC đã đóng cửa. Ảnh: T.Q

Trước đó, nhiều phụ huynh phản ánh việc Trung tâm ngoại ngữ IALC thu tiền học rồi đột ngột dừng hoạt động.

Vào cuộc xác minh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk xác định trung tâm này đã dừng hoạt động từ tháng 1-2026. Ngoài ra, giám đốc trung tâm là bà KKK (ngụ TP.HCM) không có mặt ở Đắk Lắk, không thể liên lạc được.

Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đã đề nghị các phường: Tuy Hòa, Phú Yên… phối hợp xác minh, tổng hợp số liệu liên quan vụ việc.

Qua đó, lực lượng chức năng ghi nhận có nhiều trường hợp chưa được hoàn trả học phí khi trung tâm ngoại ngữ đóng cửa. Ngoài ra, trung tâm này còn nợ nhiều chi phí khác như: tiền giáo viên, tiền thuê mặt bằng.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk, vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan đến quyền lợi của người học, người lao động và các tổ chức, cá nhân khác; tiềm ẩn nguy cơ phát sinh khiếu kiện đông người, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Do đó, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk xem xét, chỉ đạo công an vào cuộc kiểm tra, xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm của Trung tâm ngoại ngữ IALC và cá nhân có liên quan.

Trung tâm ngoại ngữ IALC được Sở GD&ĐT tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk), cấp phép hoạt động vào tháng 4-2021 tại địa chỉ đường Hùng Vương (phường Tuy Hòa). Người đại diện pháp lý là bà K, ngụ TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.