Trung Quốc xây 7 phòng thí nghiệm kiểu phòng thí nghiệm Vũ Hán

(PLO)- Trước năm 2026, Trung Quốc lên kế hoạch xây dựng từ năm đến bảy phòng thí nghiệm tại những khu vực khác nhau và mỗi phòng thí nghiệm có chuyên môn riêng.

Trung Quốc sẽ xây dựng bảy phòng thí nghiệm mới để đối phó các căn bệnh nguy hiểm, trong đó có một phòng thí nghiệm sẽ chỉ cách biên giới Nga vài giờ đi xe, theo đài RT.

Hiện tại, Trung Quốc chỉ có một phòng thí nghiệm ở TP Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) – nơi khởi phát dịch COVID-19 đang hoành hành thế giới hiện nay.

Trước năm 2026, Trung Quốc sẽ xây mới từ năm đến bảy phòng thí nghiệm. Ảnh: GETTY IMAGES

Trước năm 2026, Trung Quốc lên kế hoạch xây dựng từ năm đến bảy phòng thí nghiệm tại những khu vực khác nhau và mỗi phòng thí nghiệm có chuyên môn riêng.

Tại TP Cáp Nhĩ Tân (thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc), phòng thí nghiệm sẽ đối phó các bệnh nhiễm trùng lây truyền từ động vật, trong đó có COVID-19 cùng các căn bệnh lây từ động vật sang người khác.

Cùng với COVID-19, Trung Quốc gần đây chứng kiến đợt bùng phát nhỏ bệnh dịch hạch thể hạch (bubonic plague) ở phía bắc đất nước.

 “Cáp Nhĩ Tân là thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, nơi tập trung nhiều loại virus viêm não do ve truyền, virus gây bệnh lở mồm long móng và dịch hạch. Đặt một phòng thí nghiệm ở vị trí như vậy là hợp lý” – ông Sergei Netesov, nhà khoa học tại ĐH Quốc gia Novosibirsk (Nga) nói.

Các trung tâm nghiên cứu mới của Trung Quốc sẽ được xây dựng phù hợp với các yêu cầu BSL-4, tức cấp độ an toàn sinh học cao nhất. Các phòng thí nghiệm BSL-4 thường được sử dụng để nghiên cứu các mầm bệnh dễ lây truyền, chẳng hạn như Ebola.

Các biện pháp phòng ngừa bao gồm hệ thống lọc không khí hiện đại, thiết bị và dụng cụ không có đường nối và bề mặt gồ ghề. Nhân viên phải mặc đồ chịu áp suất và phải đi qua buồng khử trùng hóa học trước khi rời khỏi phòng thí nghiệm.

Sau khi dịch COVID-19 bùng phát, một số người theo thuyết âm mưu cho rằng đại dịch chết người này có thể là do virus thoát ra từ một phòng thí nghiệm. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố ông có bằng chứng để ông tin rằng COVID-19 có nguồn gốc từ một phòng thí nghiệm của Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.