Cựu Giám đốc MI6: COVID-19 rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán

(PLO)- Thông tin nghiên cứu cựu giám đốc tình báo Anh MI6 dẫn lại để nói rằng COVID-19 rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán đã bị xóa tránh làm Bắc Kinh tức giận.

Ông Richard Dearlove - Cựu Giám đốc Cục Tình báo mật Anh (MI6) nói có một nghiên cứu mới cho thấy virus gây ra đại dịch COVID-19 có nguồn gốc từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán (Trung Quốc).

“Tôi nghĩ rằng đây một tai nạn sơ suất” - ông Dearlove nói với tờ Telegraph hôm 4-6.

Ông Dearlove cho rằng việc virus SARS-CoV-2 phát tán ra ngoài là do vô tình bị rò rỉ khi các nhà khoa học Trung Quốc đang thử nghiệm nó trên dơi. Để chứng thực các tuyên bố của mình, ông Dearlove đã trích dẫn một nghiên cứu được một nhóm nhà khoa học Anh-Na Uy công bố gần đây.

Cựu Giám đốc MI6 cho biết nghiên cứu này đã được chỉnh sửa nhiều lần. Theo ông Dearlove, tài liệu nghiên cứu ban đầu cho rằng virus gây nên COVID-19 nên được gọi là virus Vũ Hán, tên của thành phố ở Trung Quốc nơi con virus được phát hiện lần đầu tiên.

Ông trích dẫn nghiên cứu rằng đã có “bằng chứng cho thấy virus SARS-CoV-2 được con người tạo ra”.

Các nhà khoa học tại một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc hồi tháng 2-2020. Ảnh: Reuters

Theo tờ Telegraph, các nhà nghiên cứu từ Viện nghiên cứu Francis Crick và Đại học Hoàng gia London đã thu hồi kết luận của bài nghiên cứu trên và cho biết nó không phù hợp để công bố ra ngoài.

Theo đó, một trong những tác giả ban đầu của bài nghiên cứu đã rút tên mình khỏi phần tác giả.

Lý do theo Telegraph là để xóa bỏ mọi cáo buộc chống lại Bắc Kinh.

Kể từ những tuần đầu tiên khi COVID-19 bùng phát, giới truyền thông và một số chính trị gia phương Tây đã cáo buộc virus SARS-CoV-2 có thể có nguồn gốc từ một phòng thí nghiệm cao cấp ở Vũ Hán.

Các quan chức Mỹ và Tổng thống Donald Trump cũng thường xuyên đổ lỗi cho Trung Quốc, cho rằng quốc gia này phải bồi thường cho những thiệt hại mà nạn dịch gây ra cho cả thế giới.

Bắc Kinh cũng đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc này.

Theo trang thống kê số liệu Worldometers, trên cả thế giới tính đến thời điểm hiện tại đã có 6.702.767 ca nhiễm COVID-19, trong đó có gần 400.000 ca tử vong.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.