Trung Quốc và Philippines sắp lập đường dây liên lạc để tránh ‘tính toán sai lầm’ trên Biển Đông

(PLO)- Trung Quốc và Philippines sẽ ký kết thỏa thuận thiết lập đường dây liên lạc giữa hai nước vào tuần tới nhằm tránh "tính toán sai lầm” trên Biển Đông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin AFP ngày 29-12 dẫn lời ông Neal Imperial - Trợ lý Ngoại trưởng Philippines về các vấn đề châu Á - Thái Bình Dương cho hay Philippines và Trung Quốc có kế hoạch thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp giữa hai bộ ngoại giao để tránh "tính toán sai lầm và thông tin sai lệch” trên Biển Đông.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. gặp Chủ tịch TQ Tập Cận Bình tại Thái Lan hồi tháng 11. Ảnh: VĂN PHÒNG THƯ KÝ BÁO CHÍ PHILIPPINES

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. gặp Chủ tịch TQ Tập Cận Bình tại Thái Lan hồi tháng 11. Ảnh: VĂN PHÒNG THƯ KÝ BÁO CHÍ PHILIPPINES

“Để tránh tính toán sai lầm và thông tin sai lệch ở Biển Đông [Philippines gọi là Biển Tây Philippines], hai bên đã đồng ký kết kết một thỏa thuận thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp giữa bộ ngoại giao hai nước ở các cấp khác nhau” - ông Imperial cho biết.

Ông Imperial cũng nói rằng thỏa thuận trên sẽ chính thức hoá "các quy trình” liên lạc giữa hai nước khi có tranh chấp.

Theo ông Imperial, thỏa thuận sẽ được ký kết vào tuần tới nhân chuyến thăm của Tổng thống Philippines - ông Ferdinand Marcos Jr. tới Bắc Kinh, dự kiến diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5-1-2023. Có tổng cộng 14 thỏa thuận hợp tác sẽ được ký kết trong chuyến công du của ông Marcos, bao gồm các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, năng lượng và cơ sở hạ tầng.

Quan chức Philippines này cũng chia sẻ rằng trong các cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các quan chức cấp cao khác tại Bắc Kinh tới đây, ông Marcos "sẽ tiếp tục bảo vệ chủ quyền”, đồng thời nhấn mạnh "mong muốn tình hình hòa bình và ổn định” ở Biển Đông.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.