Phó Tổng thống Harris: Mỹ sẽ phản ứng nếu lực lượng Philippines bị tấn công ở Biển Đông

(PLO)- Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đến thăm đảo Palawan (Philippines), khẳng định Washington sẽ kích hoạt cam kết phòng thủ chung nếu lực lượng Philippines bị tấn công ở Biển Đông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-11, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã gặp Tổng thống Philippines - ông Ferdinand Marcos Jr., khẳng định cam kết “không lay chuyển” của Washington đối với đồng minh châu Á, theo hãng tin Reuters.

Bà Harris nói với Tổng thống Marcos Jr. tại đảo Palawan (Philippines): “Chúng tôi sát cánh với Philippines để bảo vệ các quy tắc và chuẩn mực quốc tế ở Biển Đông”.

“Một cuộc tấn công nhằm vào các lực lượng vũ trang, tàu hoặc máy bay của Philippines ở Biển Đông sẽ kích hoạt các cam kết phòng thủ chung của Mỹ” - bà nhấn mạnh.

Đáp lại, ông Marcos Jr. cho biết mối quan hệ bền chặt giữa Mỹ và Philippines càng trở nên quan trọng hơn trước những biến động trong khu vực. Ông nói: “Tôi không thấy một tương lai Philippines không có Mỹ”.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tại một khách sạn ở thủ đô Manila (Philippines) ngày 21-11. Ảnh: REUTERS

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tại một khách sạn ở thủ đô Manila (Philippines) ngày 21-11. Ảnh: REUTERS

Chuyến thăm của bà Harris là chuyến thăm cấp cao nhất tới Philippines của Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden. Đây được xem là nỗ lực của Washington trong việc hồi sinh quan hệ song phương sau thời gian xa cách dưới thời người tiền nhiệm của Tổng thống Marcos Jr. là ông Rodrigo Duterte.

Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh bình luận về chuyến thăm đảo Palawan của bà Harris.

Bà Mao cho biết: “Chúng tôi không phản đối quan hệ của Mỹ với các nước trong khu vực. Nhưng mối quan hệ đó phải tốt cho hòa bình và ổn định khu vực, không làm tổn hại đến lợi ích của các nước khác”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.