Trung Quốc tuyên bố quan điểm 'đánh hay hòa' với Mỹ

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phương Hòa phát biểu hôm 2-6 tại Đối thoại Shangri-La 2019 rằng nước này không tìm cách vượt qua Mỹ.

Trang Bloomberg dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phương Hòa phát biểu hôm 2-6 tại Đối thoại Shangri-La 2019: “Trung Quốc không có ý định, không có sức mạnh để trở thành ông chủ của thế giới này và chống lại Mỹ để vươn lên làm bá chủ. Cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Mỹ không phù hợp với lợi ích của hai quốc gia, hai dân tộc và không vì lợi ích của người dân trên thế giới”.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phương Hòa phát biểu hôm 2-6 tại Đối thoại Shangri-La 2019. Ảnh: GETTY

Ông Ngụy nói thêm rằng, Trung Quốc vẫn muốn giải quyết căng thẳng leo thang thông qua đối thoại, nhưng không muốn bị bắt nạt.

“Nếu người Mỹ muốn nói chuyện, chúng tôi sẽ tiếp tục mở cửa. Nếu họ muốn chiến đấu, chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng”, ông Ngụy khẳng định.

Một ngày trước đó, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan đã chỉ trích Trung Quốc làm mất lòng tin vì đã xâm phạm chủ quyền của các nước láng giềng.

Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã có một bước chuyển biến mạnh mẽ từ tháng 5 khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế sau khi cáo buộc Bắc Kinh từ bỏ các cam kết trong các cuộc đàm phán.

Khi nói về Huawei, ông Ngụy cho rằng, Huawei là một công ty tư nhân. Trung Quốc phản đối nỗ lực của các nước khác trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty tư nhân. Huawei không phải là một công ty quân sự

Còn khi đề cập đến vấn đề Biển Đông, ông Ngụy phát biểu rằng: “Trước tiên, ai là người đang đe dọa an ninh và ổn định ở Biển Đông? Hơn 100.000 tàu thuyền đi qua Biển Đông mỗi năm. Không ai bị đe dọa. Tuy nhiên, vấn đề là trong những năm gần đây, một số quốc gia ngoài khu vực đến Biển Đông để thị uy sức mạnh nhân danh tự do hàng hải”.

Và khi nhắc đến vấn đề Đài Loan, ông Ngụy nói: “nếu bất cứ ai dám chia rẽ Đài Loan khỏi Trung Quốc, quân đội Trung Quốc không còn cách nào khác là phải chiến đấu bằng mọi giá vì sự đoàn kết dân tộc”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.