Trung Quốc tuyên bố hai mục đích xây dựng đảo nhân tạo

(PLO) - Hãng Reuters đưa tin vào ngày 9-4, Trung Quốc đã phác thảo kế hoạch chi tiết xây dựng các đảo trong khu vực tranh chấp tại biển Đông và tuyên bố chúng sẽ được sử dụng cho mục đích phòng thủ quân sự cũng như cung cấp các dịch vụ dân sự phù hợp với lợi ích các nước khác.
Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh phát biểu trong một cuộc họp báo rằng việc khai hoang, xây dựng công trình trong quần đảo Trường Sa ở Biển Đông là cần thiết để đề phòng những rủi ro các trận bão gây ra trong khu vực xa bờ này.
Bà Hoa cho biết: “Chúng tôi đang xây dựng những nơi cư trú, hỗ trợ cho việc điều hướng, tìm kiếm và cứu hộ cũng như các dịch vụ dự báo khí tượng hàng hải, dịch vụ nghề cá và các dịch vụ hành chính khác để cung cấp các điều kiện cần thiết cho Trung Quốc, các nước láng giềng và các tàu cá nhân khác trên Biển Đông”.

Bà Hoa còn nói “bóng gió” rằng các hòn đảo và rạn san hô cũng sẽ đáp ứng nhu cầu quốc phòng quân sự của Trung Quốc.

 Một tàu ngầm của Hạm đội Nam Hải thuộc Hải quân Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc tham gia một buổi tập trên Biển Đông

Hiếm khi Trung Quốc đưa ra thông tin chi tiết về kế hoạch tại các hòn đảo nhân tạo như vậy.Việc cải tạo nhanh chóng diễn ra tại bảy rạn san hô đã đánh động các bên tranh chấp và làm dấy lên những lời chỉ trích từ phía Mỹ, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter – hiện đang tiến hành chuyến thăm Nhật Bản và Hàn Quốc trong tuần này.
Bà Hoa nói thêm: “Việc xây dựng này là một vấn đề hoàn toàn nằm trong phạm vi chủ quyền của Trung Quốc. Điều này là công bằng, hợp lý, hợp pháp, không ảnh hưởng và không nhằm chống lại bất kỳ nước nào. Nó nằm ngoài sự khiển trách”.
Trong khi các đảo mới của Trung Quốc không thể lật đổ ưu thế quân sự của Mỹ trong khu vực, các cảng và kho chứa nhiên liệu đang được xây dựng, cũng như hai đường băng mà các chuyên gia cho rằng sẽ cho phép Bắc Kinh thực hiện dự án năng lượng tiến sâu vào trung tâm hàng hải ở khu vực Đông Nam Á.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.