Quỹ Tiền tệ Thế giới công bố:

Kinh tế Trung Quốc 'qua mặt' Mỹ, đứng đầu thế giới

(PLO) – Hôm 4-12, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa công bố Trung Quốc chính thức soán ngôi Mỹ để giành danh hiệu cường quốc kinh tế số 1 thế giới.

Thống kê của IMF cho thấy, vào cuối năm nay, tổng thu nhập kinh tế của Trung Quốc sẽ cán mốc 17,6 nghìn tỷ USD với vị trí số 1 thế giới. Trong khi đó, Mỹ sẽ “ngậm ngùi” tụt xuống vị trí thứ 2 với tổng thu nhập 17,4 tỷ USD. 

Tờ Marketwatch cho hay, chỉ cách đây hơn một thập kỷ, kinh tế Mỹ còn gấp ba lần kinh tế Trung Quốc. Thậm chí, theo tờ Financial Times (FT), vào thời điểm năm 1980, Bắc Kinh còn bị Washington cho “ngửi khói” khi đạt sản lượng gấp 10 lần quốc gia châu Á.

Như vậy, với tổng thu nhập năm 2014 lên đến 17,4 nghìn tỷ USD kinh tế Trung Quốc hiện chiếm 16,5% nền kinh tế thế giới và Hoa Kỳ nắm giữ 16,3%. Để có được những con số ấn tượng trên, IMF đã tiến hành thực hiện nhiều phép tính thông qua việc đo lường sức mua tương đương (PPP) và bỏ qua những biến động về tỷ giá hối đoái. 

Các nhà kinh tế học tính toán tổng số tiền phải bỏ ra với cùng số lượng của cùng một thứ hàng hóa khi bán ở hai nước khác nhau bằng đơn vị tiền tệ của hai nước đó, rồi từ đó so sánh giá trị hai đơn vị tiền tệ.
Tuy sự kiện “Trung Quốc soán ngôi Mỹ” ít nhiều gây chấn động đối với dư luận, nhưng sự thực từ lâu, các chuyên gia kinh tế trên thế giới đã sớm dự đoán viễn cảnh này. Từ năm 1872, sau khi vượt qua Vương quốc Anh, Mỹ đã liên tục ngự trị trên đỉnh cao kinh tế thế giới trong nhiều năm liền.
Tuy nhiên, tờ Financial Times (FT) nhận định, nếu xét trên phương diện “Tổng sản phẩm quốc nội tính trên đầu người (GDP)”, GDP của Trung Quốc vẫn chưa bằng 1/4 Mỹ. Vì vậy, còn phải đợi một thời gian dài, quốc gia đông dân nhất thế giới mới có thể vươn lên trở thành quốc gia giàu có nhất thế giới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.