Sáng kiến lập ngân hàng Châu á có lợi cho Trung Quốc

(PL)- Trên tạp chí National Interest của Mỹ hôm 27-10 (giờ địa phương), GS Nick Bisley tại ĐH La Trobe (Úc) ghi nhận nhân dịp hội nghị cấp cao APEC tại Bắc Kinh vào ngày 10 và 11-11 tới, có thể Trung Quốc sẽ thông báo thành lập Ngân hàng Đầu tư hạ tầng châu Á.        

Đây là sáng kiến của Trung Quốc nhằm hỗ trợ tài chính trong xây dựng cơ sở hạ tầng ở châu Á. Hầu hết các nước đang phát triển ở châu Á đã tham gia thành lập ngân hàng này, trừ các nước tiên tiến như Nhật, Úc, Hàn Quốc. Lý do các nước này do dự không liên quan đến nguồn vốn, cấu trúc quản lý hay tiến trình phát triển của ngân hàng mà là vấn đề chiến lược.

Mỹ đã khuyến khích các nước đồng minh và đối tác tại châu Á không nên tham gia Ngân hàng Đầu tư hạ tầng châu Á. Mỹ lập luận ngân hàng này có thể làm suy yếu các tổ chức đa phương hiện tại như Ngân hàng Thế giới hay Ngân hàng Phát triển châu Á.

Không riêng gì Ngân hàng Đầu tư hạ tầng châu Á, trước nay Trung Quốc đã đưa ra nhiều sáng kiến nhằm tạo môi trường khu vực có lợi cho Trung Quốc. Năm 2001, Trung Quốc cùng các nước Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan đã hợp tác thành lập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.

Mục đích ban đầu của tổ chức này nhằm tiến tới ổn định không gian Trung Á thời hậu Liên Xô cũ. Tuy nhiên, GS Nick Bisley ghi nhận đến nay, tổ chức này đã trở thành diễn đàn cho các tham vọng địa-chính trị lớn hơn, trong đó có tham vọng trên mặt trận chính trị và an ninh của Trung Quốc.

Tại hội nghị thượng đỉnh về hợp tác và niềm tin ở châu Á (CICA) lần thứ tư diễn ra hồi tháng 5 tại Thượng Hải, Chủ tịch Tập Cận Bình đã mô tả chiến lược tái cân bằng của Mỹ chỉ nhằm bảo đảm an ninh cho riêng Mỹ. Ông cho rằng cần tăng cường các tổ chức thuộc CICA nhằm thúc đẩy cách tiếp cận toàn diện về an ninh mà không có Mỹ. CICA có số lượng thành viên rất lớn chạy dài từ Hàn Quốc, Brunei tới Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc đã xem CICA như một trụ cột trong hệ thống an ninh khu vực.

Về kinh tế, Trung Quốc đã nỗ lực tận dụng các tổ chức tài chính đa phương, đặc biệt là các tổ chức tài chính trong khối BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi). Xét quy mô của nền kinh tế Trung Quốc và tầm quan trọng của nước này đối với các nước ở châu Á, nỗ lực của Bắc Kinh trong việc lập ra các nguyên tắc trò chơi kinh tế có cơ hội thành công.

GS Nick Bisley nhận định những gì Trung Quốc đang cố tạo ra vẫn chưa rõ ràng nhưng điều rõ nhất là Trung Quốc đang phấn đấu trở thành trung tâm của trật tự chính trị và kinh tế khu vực. Bằng chứng là Bắc Kinh đã cam kết mạnh mẽ thông qua cái gọi là xây dựng giá trị truyền thống của các mối quan hệ quốc tế bao gồm chủ quyền, không can thiệp và duy trì biên giới hiện tại. Nói tóm lại, thực chất đó là nỗ lực xây dựng một trật tự khu vực của Trung Quốc ở châu Á chứ không phải một trật tự khu vực do Mỹ tạo ra.

DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.