Trung Quốc triệu tập đại sứ Đức vì chuyện Hong Kong

(PLO)- Đại diện ngoại giao Trung Quốc tại Đức đã giải thích chuyện này có liên quan đến việc Đức đón tiếp Hoàng Chi Phong.

Theo tin từ hãng Sputnik, Trung Quốc vừa cho triệu tập đại sứ Đức tại nước này vì “sự can thiệp của các lực lượng nước ngoài vào Hong Kong”.

Theo Sputnik, đại diện ngoại giao Trung Quốc tại Đức đã giải thích chuyện này có liên quan đến việc Đức đón tiếp Hoàng Chi Phong trước đó.

Hoàng Chi Phong đến Berlin (Đức) ngày 9-9 và tham gia một sự kiện được báo Bild tổ chức tại Nghị viện Đức. Hoàng Chi Phong đã gặp Ngoại trưởng Đức Heiko Maas khi quan chức này đến tham gia sự kiện.

Hoàng Chi Phong đưa lên Twitter ảnh mình chụp với Ngoại trưởng Maas và cho biết hai người có bàn về “tình hình biểu tình và sự quan tâm của chúng tôi”.

Hoàng Chi Phong (trái) và Ngoại trưởng Đức Heiko Maas tại Berlin ngày 9-9. Ảnh: từ trang TWITTER của Hoàng Chi Phong

Hoàng Chi Phong (trái) và Ngoại trưởng Đức Heiko Maas tại Berlin ngày 9-9. Ảnh từ trang Twitter của Hoàng Chi Phong

Tại Đức, Hoàng Chi Phong nói biểu tình Hong Kong sẽ không dừng lại với việc chính quyền Hong Kong rút lại dự luật dẫn độ vốn cho phép dẫn độ các nghi phạm sang xét xử tại nhiều nước mà Hong Kong không ký hiệp ước dẫn độ, trong đó có Trung Quốc đại lục.

Tối 10-9, Trung Quốc lên tiếng phản đối Đức đón tiếp Hoàng Chi Phong. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này đã đưa ra lời phản đối nghiêm khắc với Đức và nói Trung Quốc “bất mãn nặng nề” về việc ông Maas gặp Hoàng Chi Phong.

Hoàng Chi Phong (trái) bắt tay với Ngoại trưởng Đức Heiko Maas tại Berlin ngày 9-9. Ảnh: EPA

Hoàng Chi Phong (trái) bắt tay với Ngoại trưởng Đức Heiko Maas tại Berlin ngày 9-9. Ảnh: EPA

Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói có hiện tượng truyền thông và chính trị gia Đức muốn tìm kiếm sự chú ý và trình diễn cơ hội chính trị bằng cách lợi dụng những người theo chính sách ly khai chống Trung Quốc. Và “hành động cực kỳ sai lầm này đã thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với chủ quyền Trung Quốc và can thiệp vào chuyện nội bộ Trung Quốc”.

Hoàng Chi Phong (trái) và Ngoại trưởng Đức Heiko Maas tại Berlin ngày 9-9. Ảnh: DPA

Hoàng Chi Phong (trái) và Ngoại trưởng Đức Heiko Maas tại Berlin ngày 9-9. Ảnh: DPA

“Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nói rõ mình ủng hộ nguyên tắc “một đất nước, hai chế độ” và phản đối bạo lực khi thăm Trung Quốc tuần trước. Chúng tôi tự hỏi ý định của phía Đức là gì khi cho phép Hoàng Chi Phong thăm Đức và gặp Ngoại trưởng Maas vào thời điểm này?” - báo SCMP dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng việc Đức gặp Hoàng Chi Phong sẽ gửi một tín hiệu sai lệch đến “các lực lượng theo khuynh hướng ly khai cực đoan” ở Hong Kong. Trung Quốc kêu gọi ông Maas không nên có hành động làm tổn hại đến quan hệ Trung Quốc - Đức.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.